Tin mới

Nghi phạm sát hại bé trai 9 tuổi ở Hải Dương bị bắt

Thứ sáu, 20/01/2017, 14:20 (GMT+7)

Nghi phạm đột nhập nhà riêng sát hại bé trai 9 tuổi tại xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương đã bị bắt giữ sau hơn 40 ngày gây án.

Nghi phạm đột nhập nhà riêng sát hại bé trai 9 tuổi tại xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương đã bị bắt giữ sau hơn 40 ngày gây án. 

Công an nhân dân đưa tin cho biết sau khi gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Lương Trọng Thăng (31 tuổi) ngụ tại thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã bị bắt giữ. 

Đối tượng Lương Trọng Thăng tại buổi thực nghiệm điều tra. Ảnh: Công an nhân dân

Cụ thể, sau 43 ngày tích cực điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Cẩm Giàng đã lật tẩy màn giả điên của Thăng và buộc kẻ thủ ác phải khai nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, vào khoảng 6h15 phút ngày 5/12/2016, Phòng Cảnh sát hình sự, CA tỉnh Hải Dương nhận được tin báo của CA huyện Cẩm Giàng về vụ trọng án tại thôn Hòa Tô.

Nạn nhân là cháu Đặng Văn Khang (2007) được phát hiện tử vong trên giường với nhiều vết thương vùng đầu và mặt.

Công Lý cung cấp thêm thông tin cho biết trong tài liệu của cơ quan điều tra, Thăng là đối tượng trộm cắp vặt  ở địa phương, có tiền sử về bệnh động kinh, được cấp phát thuốc và điều trị tại trạm y tế xã Cẩm Điền. 

Khoảng 5h ngày 5/12/2016, khi đi bộ qua cổng nhà ông Vững (ông nội nạn nhân) thấy điện trong sân bật sáng, cổng nhà khóa, Thăng nhớ đến việc cháu Khang thường xuyên trêu chọc mình nên đã nảy ra ý định trả thù đứa trẻ 9 tuổi. 

Thăng đột nhập vào nhà qua tường bao, đối tượng vào bếp lấy 1 con dao rồi gây ra cái chết thương tâm cho cháu bé.Sau khi gây án, y rời khỏi hiện trường, giấu hung khí gây án và đến hiện trường để nghe ngóng thông tin của cơ quan điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu thu thập, lực lượng điều tra xác định nghi phạm là Thăng. Khai nhận ban đầu tại cơ quan điều tra, Thăng đã thừa nhận sự việc. 

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Thăng về hành vi giết người. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news