Tin mới

Nghị sĩ Ukraine lại lao vào "choảng" nhau ngay giữa Quốc hội

Thứ năm, 24/07/2014, 09:36 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau khi Quốc hội Ukraine thông qua quyết định triển khai thêm lực lượng chiến đấu với phe ly khai ở miền Đông, các nghị sĩ nước này đã lao vào "choảng" nhau, tạo nên một đám hỗn loạn.

(Tinmoi.vn) Sau khi Quốc hội Ukraine thông qua quyết định triển khai thêm lực lượng chiến đấu với phe ly khai ở miền Đông, các nghị sĩ nước này đã lao vào "choảng" nhau, tạo nên một đám hỗn loạn.

Các "ông nghị" lao vào thượng cẳng chân, hạ cẳng tay

Các nghị sĩ đảng Svoboda theo chủ nghĩa dân tộc và nghị sĩ đảng Party of Regions ủng hộ quan hệ với Nga nảy sinh ẩu đả sau khi 232 đại biểu quốc hội bỏ phiếu thông qua việc cử thêm quân đến chiến đấu với phe ly khai ở miền Đông. 

Hoặc túm cổ áo và giơ nắm đấm ngay giữa Quốc hội

Cuộc giao tranh giữa quân nổi dậy và quân chính phủ tại vùng Donetsk ở đông Ukraine vẫn diễn ra căng thẳng. Ở vùng Lukansk gần đó, Moscow Times cho biết quân đội chính phủ đã giành lại một số trận địa từ phiến quân.

Những cuộc ẩu đả như thế này đã không còn xa lạ trong Quốc hội Ukraine

Đây không phải lần đầu tiên các nghị sĩ Ukraine đánh nhau ngay tại Quốc hội. Hồi tháng 4/2014, các chính trị gia Ukraine cũng đã "động thủ" sau khi ông Petro Symonenko, chủ tịch một đảng tại Ukraina, chỉ trích các nghị sĩ nước này không cứng rắn trước Nga.

Tháng 6/2012, một cuộc ẩu đả đã bùng phát trong quốc hội Ukraine trong quá trình thảo luận một dự luật nhằm mở rộng sử dụng tiếng Nga tại nước này.

Vụ ẩu đả đã nổ ra những các nghị sĩ trung thành với Tổng thống Viktor Yanukovich và các nhà lập pháp từ các đảng đối lập thân thương Tây vốn muốn duy trì văn hoá và chính trị Ukraine độc lập với người láng giềng Nga hùng mạnh.

Kết quả của vụ ẩu đả là một nghị sĩ đối lập đã phải nhập viện do chảy máu đầu.

Một số hình ảnh vụ ẩu đả ngay giữa Quốc hội hồi tháng 6/2012:

 

Yên Yên 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news