Tin mới

Nghi vấn “ngáo đá” cháu vác dao chém bác ruột tử vong

Thứ tư, 04/11/2015, 14:08 (GMT+7)

Sáng nay 4/11, Tiệp có biểu hiện bất thường, hắn cầm dao chỉ vào mặt bà nội định chém nhưng lại thôi. Sau đó, Tiệp chém bác ruột tử vong, chém chú ruột bị thương.

Sáng nay 4/11, Tiệp có biểu hiện bất thường, hắn cầm dao chỉ vào mặt bà nội định chém nhưng lại thôi. Sau đó, Tiệp chém bác ruột tử vong, chém chú ruột bị thương.

Tin tức ban đầu được một số fanpage trên mạng xã hội Facebook đăng tải vào sáng nay. Theo đó, chủ nhân đăng hình ảnh cung cấp thông tin rằng, do ngáo đá, nam thanh niên tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã chém chết bác ruột.

Hiện trường vụ việc được đăng tải và chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Qua một số nguồn tin tại địa phương, PV được biết: Vào sáng cùng ngày, Ma Đình Tiệp (SN 1991, trú tại thôn Trung Tâm, xã Phú Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) xảy ra mâu thuẫn với gia đình.

Đỉnh điểm mâu thuẫn, Tiệp cầm dao đuổi chém ông Ma Đình Vi (SN 1972) là bố Tiệp.

Thấy tình thế nguy cấp, ông Phạm Thế Dũng (SN 1964, bác ruột của Tiệp) chạy ra can ngăn thì bị đối tượng cầm dao chém nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, ông Ma Đình Thanh (SN 1979, chú ruột của Tiệp) cũng bị đối tượng này chém bị thương.

Ông Ma Phú Toản – Trưởng Công an xã Phú Định cung cấp thông tin trên Tri Thức Trẻ: “Sự việc xảy ra vào 7h30 sáng nay.

Tiệp bị lực lượng chức năng khống chế.

Theo những người chứng kiến thì Tiệp có biểu hiện lạ, giống như bị ngáo đá. Trước khi chém tử vong bác ruột, Tiệp cầm dao chỉ thẳng vào mặt bà nội định chém nhưng lại dừng tay.”

Sau khi nhận tin báo từ nhân dân, lực lượng chức năng đã có mặt và khống chế đối tượng.

Trả lời trên báo Lao Động ông Ma Đình Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Đình, Định Hóa, Thái Nguyên xác nhận có sự việc xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Ma Đình Tiệp dùng dao chém tử vong bác ruột và làm bị thương chú ruột.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Định Hóa điều tra làm rõ.

Thuận Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news