Tin mới

Nghi vấn TQ không thực hiện lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên

Thứ tư, 09/03/2016, 14:03 (GMT+7)

Những bức ảnh về hệ thống pháo mà Triều Tiên công bố cách đây ít ngày cho thấy xe tải Trung Quốc sản xuất được dùng trong khẩu đội của Hệ thống phóng tên lửa đa nòng (MRLS), làm dấy lên nghi vấn Bắc Kinh không thực hiện lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Những bức ảnh về hệ thống pháo mà Triều Tiên công bố cách đây ít ngày cho thấy xe tải Trung Quốc sản xuất được dùng trong khẩu đội của Hệ thống phóng tên lửa đa nòng (MRLS), làm dấy lên nghi vấn Bắc Kinh không thực hiện lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Reuters cho biết, trong các bức ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố về cuộc trưng bày hệ thống pháo cách đây 5 ngày, phương tiện được dùng trong khẩu đội của MRLS có thân xe và nhãn hiệu của hãng Sinotruk Howo do Trung Quốc sản xuất.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa trả lời về vấn đề này, đồng thời nhắc lại chính phủ nước này cam kết thực hiện các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc (LHQ) với Triều Tiên.

Hệ thống pháo mới của Triều Tiên được thử nghiệm hôm 4/3. Ảnh: Sina

Trên mạng Alibaba, một người bán hàng của công ty quảng cáo các mẫu buồng lái và thân xe dân sự và quân sự của Sinotruk Howo cho biết các xe tải quân sự chỉ có thể do chính phủ bán, còn công ty họ chỉ bán loại dành cho vận tải thông thường. Giá xe tải của công ty đưa ra ở mức 50.000 - 60.000 USD/chiếc.

Trước đó, truyền thông Triều Tiên đưa tin, quân đội nước này đã lần đầu tiên bắn thử hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ 300mm thế hệ mới. Cuộc bắn có sự góp mặt, theo dõi sát sao của nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un.

Báo cáo của quân đội Hàn Quốc cho biết, pháo phản lực cỡ 300mm của Triều Tiên có thể đạt tầm bắn vượt quá 100km. Nếu đây là thông tin chính xác, pháo phản lực KN-09 trở thành một trong những hệ thống pháo có tầm bắn xa nhất thế giới, so sánh với pháo phản lực tầm bắn 120km GMLRS của Mỹ.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news