Tin mới

Ngôi biệt thự cổ 200 tỷ ở Sài Gòn bị đập bỏ

Thứ sáu, 01/07/2016, 16:27 (GMT+7)

Một ngôi biệt thự cổ có giá lên tới 200 tỷ đồng ở Sài Gòn vừa bị đập bỏ.

Một ngôi biệt thự cổ có giá lên tới 200 tỷ đồng ở Sài Gòn vừa bị đập bỏ.

Theo tin tức trên báo Người Lao Động, ngôi biệt thự cổ 200 tỷ đồng bị đập bỏ nằm ở vị trí số 12, đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Trong những ngày qua, ngôi biệt thự này đã được chủ nhân đập bỏ, chuyển ngói cổ và xà gỗ bằng gỗ đi.

Ngôi biệt thự cổ 200 tỷ ở Sài Gòn bị đập bỏ. Ảnh báo Người Lao Động

“Ngôi biệt thự có thâm niên hàng chục năm, được chuyển giao qua 3 – 4 người chủ. Sau khi chủ cũ rao bán đã có nhiều người đến trả giá hàng trăm tỉ đồng. Mới đây có người đến trả hơn 200 tỉ đồng và người chủ này đã đồng ý bán. Ngôi biệt thự có kiến trúc cổ đẹp như thế lại bị phá bỏ, tiếc quá”, một người ở cạnh ngôi biệt thự chia sẻ với PV báo Người Lao Động.

Trước đó, báo Thanh Niên, báo Tri Thức Trực Tuyến đăng tải, vào những ngày cuối tháng 6/2016, căn biệt thự Pháp cổ hơn 100 tuổi tọa lạc tại số 237 Nơ Trang Long (Q. Bình Thạnh, TP HCM) đã bị tháo dỡ.

Hình ảnh Biệt thự Pháp cổ hơn 100 tuổi ở Sài Gòn từng rao bán 35 tỷ bị phá bỏ số 1
Biệt thự Pháp cổ hơn 100 tuổi ở Sài Gòn từng rao bán 35 tỷ bị phá bỏ. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

Tuy nhiên, khi đang tháo dỡ thì chính quyền địa phương đã tạm đình chỉ việc tháo dỡ để rà soát, đánh giá có hướng xử lý phù hợp, vì hiện nay TP đang thực hiện chủ trương thống kê, phân loại các biệt thự để xem xét bảo tồn. Được biết, căn biệt thự này từng được chủ nhân rao bán với giá 35 tỷ đồng.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: biệt thự Pháp