Tin mới

Ngôi trường 1700 năm dưới lòng đất

Thứ năm, 13/02/2014, 16:22 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một trường học có tuổi đời 1700 năm mới được các nhà khảo cổ học phát hiện dưới lòng đất ở Ai Cập.

 

 

(Tinmoi.vn) Một trường học có tuổi đời 1700 năm mới được các nhà khảo cổ học phát hiện dưới lòng đất ở Ai Cập.

truong-hoc-ai-capNhững dòng chữ đỏ trên tường của ngôi trường

Ngôi trường được phát hiện nằm ở thị trấn cổ Trimithis, thuộc thành phố Amheida (Ai Cập) ngày nay.

truong-hoc-ai-capNgôi trường được trang trí bằng nhiều hình vẽ

Các nhà khảo cổ đã phát hiện hai bức tường có các kí tự khác nhau. Trong đó, một bức tường có ghi những dòng chữ đỏ với nội dung kêu gọi các học sinh chăm chỉ học tập, tu luyện đạo đức và rèn luện kĩ năng hùng biện. Một bức tường khác có nội dung viết về trường ca Ôđisê được viết bằng tiếng Hy Lạp. Bên cạnh đó, các nhà khảo cổ học còn phát hiện các hàng ghế cho học sinh.

truong-hoc-ai-cap

Khung cảnh của ngôi trường được các nhà khảo cổ khai quật

Những phát hiện khảo cổ học này rất có giá trị để các nhà khao học nghiên cứu về lịch sử giáo dục thời kì cổ đại Ai Cập.

Lê Vy


 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news