Tin mới

Ngư dân trúng đậm mẻ cá lớn thu gần 4 tỷ đồng

Thứ năm, 11/06/2015, 10:10 (GMT+7)

Ngư dân xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa trúng mẻ cá lớn, thu về gần 4 tỷ đồng.

Ngư dân xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa trúng mẻ cá lớn, thu về gần 4 tỷ đồng.

Theo tin tức trao đổi trên báo Thừa Thiên Huế, ông Hoàng Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) cho biết, trong 3 ngày qua, ngư dân Nguyễn Luân (trú thôn Hiền An 2, xã Vinh Hiền) cùng các bạn thuyền trong chi hội nghề cá của thôn để khai thác hết số cá nằm trong lưới vây rút chì mà ngư dân này đã đánh được tại vùng biển xã Vinh Hiền.

Từ ngày 8/6, ông Luân bắt đầu thả lưới vây rút chì tại khu vực vùng biển thuộc xã Vinh Hiền cách bờ khoảng trên 10 hải lý. Tại đây, sau khi vây lưới đã có khoảng hơn 70 tấn cá thiều mắc lưới (từ 4-7 kg/con). Ông Luân phải huy động nhiều bạn thuyền ra khai thác dần dần số cá vào bờ bán cho thương lái với ngày đầu tiên bán giá 100-105 nghìn/kg; ngày thứ 2 và thứ 3 bán với giá 50-55 nghìn/kg.

Ngư dân trúng đậm mẻ cá lớn thu gần 4 tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Liên quan đến vụ việc, báo Thanh Niên đưa tin, với tổng số 70 tấn cá thiều khai thác được, ông Luân đã thu về được 3,85 tỷ đồng. Được biết ông Luân đã đầu tư hơn 1 tỉ đồng để mua hệ thống lưới vây rút chì này. Đây là mẻ cá mang lại giá trị lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Cùng thời điểm, ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ cũng vừa trúng đậm mẻ cá nục suôn, cá nục bông. Mỗi phương tiện sau một đêm ra khơi trúng hàng tấn, thậm chí cả chục tấn cá nục. 

Báo Dân Trí đưa tin, theo các lao động trên tàu cá thu mua, ngư trường đánh bắt cá nục thuộc vùng biển tỉnh Khánh Hòa, cách bờ từ 16 đến 20 hải lý. Mỗi tàu cá ngư dân trúng đậm hàng tấn, thậm chí cả chục tấn cá nục mỗi đêm đánh bắt. Cá nục sau khi đánh bắt được bán cho tàu thu mua ngay trên biển.

Ông Lê Thanh Phong (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) lao động đi trên một tàu thu mua ghé cảng Hòn Rớ, cho biết,giá thu mua trên biển dao động từ 800.000-900.000 đồng/1 sọt 50kg.

“Đây đang là mùa cá nục lớn nhất năm nên tàu cá của ngư dân trúng rất đậm. Mỗi đêm, mỗi tàu cá đánh bắt cá nục trúng ít nhất là vài tấn cho đến cả chục tấn mỗi đêm”, ông Phong nói.

Theo Ban quản lý Cảng cá Hòn Rớ, trong 3 ngày qua, bình quân mỗi ngày cảng đón hơn 30 lượt phương tiện thu mua ghé cảng nhập cá nục. Do phương tiện thu mua ghé cảng đông nên sáng 10/6 hàng loạt phương tiện đã di chuyển vào Cam Ranh (Khánh Hòa) hoặc Ninh Thuận để nhập cá.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Thừa thiên Huế