Tin mới

Lính Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ, chính phủ Ấn Độ không hay biết

Thứ tư, 29/10/2014, 10:10 (GMT+7)

Hình ảnh binh lính Trung Quốc vượt qua doanh trại quân đội Asa-Pila-Maya, xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ đã được người dân ở quân đội vào lãnh thổ Ấn Độ gần đây đã được thực hiện bởi người dân ở đường biên giới Taksing, khu vực tranh chấp Arunachal Pradesh.

Hình ảnh binh lính Trung Quốc vượt qua doanh trại quân đội Asa-Pila-Maya, xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ đã được người dân ở quân đội vào lãnh thổ Ấn Độ gần đây đã được thực hiện bởi người dân ở đường biên giới Taksing, khu vực tranh chấp Arunachal Pradesh.

 

Want China Times dẫn nguồn từ tờ Deccan Chronicle có trụ sở tại New-Dehli hôm 27/10 đưa tin, cảnh sát tại khu vực biên giới Ấn Độ - Tây Tạng cho biết, họ đã nhận được thông báo về vụ xâm nhập này từ khoảng một tháng trước. Binh lính Trung Quốc đã quay lại lãnh thổ của mình sau một thời gian ngắn lưu lại trên đất Ấn Độ.

 

Binh lính Ấn Độ làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới với Tây Tạng

Một cuộc họp đã được tổ chức tại Kibithu, huyện Anjaw giữa đại diện Trung Quốc và Ấn Độ tuần trước, tuy nhiên, vụ xâm phạm này mặc nhiên không được đề cập đến. Việc binh lính Trung Quốc vượt biên, xâm phạm lãnh thổ đã được người dân sống tại khu vực Upper Subansiri phát hiện.

Hiwak Chader, một sinh viên đến từ ngôi làng Kacha  trả lời báo chí rằng, người dân ở đây đã quan sát sự di chuyển của quân đội Trung Quốc trong khu vực Asa-Pila-Maya từ khoảng ba tháng trước. Tuy nhiên, anh khẳng định chính phủ không hề hay biết gì về việc này. Hình ảnh của những người lính Trung Quốc xâm phạm khu vực này đã được bàn giao cho Cục tình báo quân đội.

Khu vực Asa-Pila-Maya vốn đã từng thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ nhưng sau cuộc xung đột biên giới năm 1962, lực lượng quân đội Trung Quốc đã chiếm đóng.

Chader cho biết mỗi người dân nơi đây đều xác định phải tự bảo vệ vùng đất của họ nhằm chống lại cuộc xâm lược tiềm năng của Trung Quốc. Anh này cũng nhấn mạnh đã đến lúc chính phủ Ấn Độ cần hành động để đáp trả sự xâm phạm lãnh thổ của Trung Quốc. 

Hôm 28/10, Deccan Chronicle đưa tin khoảng 12.000 quân nhân sẽ được bổ sung tăng cường tại khu vực biên giới Ấn Độ - Tây Tạng, nơi có đường biên dài tới 3.488km. Cũng theo tờ báo này, chỉ trong tháng 8/2014, binh lính Trung Quốc đã xâm phạm lãnh thổ Án Độ tới 334 lần.

 

 

 

Yên Yên (Nguồn: Want China Times)

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news