Tin mới

Người dân bị bắn trọng thương khi đuổi "cát tặc"

Thứ tư, 15/03/2017, 21:09 (GMT+7)

Phát hiện tàu hút trộm cát trên sông Hồng, anh Nguyễn Hồng Quân ở Thái Bình đã cùng bạn đi thuyền ra yêu cầu tàu rời đi thì bất ngờ bị người trên tàu rút súng ra bắn thẳng vào người.

Phát hiện tàu hút trộm cát trên sông Hồng, anh Nguyễn Hồng Quân ở Thái Bình đã cùng bạn đi thuyền ra yêu cầu tàu rời đi thì bất ngờ bị người trên tàu rút súng ra bắn thẳng vào người.

Công an Thái Bình đang điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Ảnh: Giao thông

Theo thông tin trên Thanh niên, Báo Giao thông, sáng nay 15/3, ông Nguyễn Thanh Tuyền - Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình xác nhận, cho biết đêm 13/3 tại khu vực sông Hồng đoạn giáp ranh giữa 3 tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình đã xảy ra vụ nổ súng nghiêm trọng do đối tượng nghi hút cát trái phép gây ra.

Nạn nhân là anh Nguyễn Hồng Quân (40 tuổi) bị bắn vào vùng bụng, đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân, thị trấn Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình. Trước hành vi manh động của 'cát tặc', Công an tỉnh Thái Bình vào cuộc điều tra.

Ngay sau khi biết thông tin vụ việc, UBND huyện đã đến thăm hỏi, động viện nạn nhân.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân (thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà) cho biết, anh Quân bị đạn bắn thủng một lỗ  bên sườn trái. Bác sĩ đã mổ lấy ra một viên đạn. Nạn nhân đã dần ổn định sức khỏe.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 13/3, anh Nguyễn Hồng Quân (40 tuổi) và anh Vũ Văn Ngọc (28 tuổi), cùng trú tại xã Thái Phương, huyện Hưng Hà đi thuyền từ thị trấn Hưng Nhân (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) ra khu gò Non (bãi bồi giữa sông Hồng) đoạn giáp ranh giữa 3 tỉnh Hà Nam, Hưng Yên và Thái Bình thì phát hiện một tàu không số hiệu đang neo đậu.

Nghi ngờ là tàu hút cát trộm nên anh Quân, anh Ngọc đã chèo thuyền đến gần để kiểm tra thì bất ngờ bị người trên tàu rút súng ra bắn vào người.

Thấy bạn bị trúng đạn, anh Ngọc vội chèo thuyền đưa nạn nhân về bờ và tri hô người ứng cứu. Lúc này tàu "cát tặc"đã rời khỏi hiện trường.

Hiện, Công an Thái Bình đang điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Vào ngày 10/3, Công an huyện Lương Tài cũng đã phát hiện và bắt quả tang 4 tàu có trọng tài từ 80 – 120 tấn do ông Vũ Huy Tính (SN 1989, thôn Cáp Trại, xã Trung Kênh, Lương Tài chủ tầu BKS BN 0507); Cao Văn Hứa (SN 1989, chủ tàu BKS HD 1985); Vũ Văn Phong (SN 1991, chủ tàu BKS 6886); Đào Văn Thú (SN 1981, chủ tàu sắt không biển kiển soát), đều thường trú tại Khu 5, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Thái Bình, thuộc địa bàn thôn Cáp Thủy, xã An Thịnh, huyện Lương Tài.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cát tặc