Tin mới

Người đàn ông 4 lần giả gái bước vào phòng tắm của phụ nữ vì chê phòng tắm nam quá bẩn

Thứ hai, 15/01/2018, 10:38 (GMT+7)

Một người đàn ông Nhật Bản bị bắt trong bộ dạng "giả gái" với lý do có phần hài hước được đưa ra do phòng tắm nam quá bẩn nên người này đã cải trang sang phòng tắm nữ.

Một người đàn ông Nhật Bản bị bắt trong bộ dạng "giả gái" với lý do có phần hài hước được đưa ra do phòng tắm nam quá bẩn nên người này đã cải trang sang phòng tắm nữ.

Câu chuyện hi hữu này xảy ra tại thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản. Yasuhiro Teramoto, 50 tuổi, là nhân viên part - time của một cửa hàng trên phố Shiroishi trong thành phố Sapporo.

 

 

Với chiều cao lên tới 1,7 mét, nặng 90 kg, trước khi thực hiện phi vụ này, Yasuhiro đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như tóc giả, bra, quần áo phụ nữ. Sau đó ông ta "quang minh chính đại" bước vào phòng tắm như bất cứ ai.

Sau khoảng 50 phút ngâm mình trong nước, những hành động kỳ lạ của Yasuhiro đã bị một người phụ nữ trong phòng phát hiện. Ngay lập tức, cảnh sát đã được gọi đến và người đàn ông bị bắt giữ.

 

Dù vậy, ông ta vẫn cố giả giọng phụ nữ thanh minh: "Tôi là nữ". Nhưng trước khả năng điều tra sắc bén của đội ngũ cảnh sát Nhật Bản,người đàn ông sau đó khai nhận: do phòng tắm nam quá bẩn, còn nước trong phòng của phụ nữ lại ấm và thoải mái hơn nhiều, nên ông ta mới "cả gan" làm vậy.

Lý do hài hước này đã bị cảnh sát gạt bỏ ngay lập tức, và Yasuhiro phải thành thật thừa nhận: Thực tế, do bản thân muốn ngắm phụ nữ khỏa thân mà thôi. Càng ngạc nhiên hơn khi trước đây, đã có 3 lần Yasuhiro thực hiện trót lọt hành vi đáng xấu hổ của mình.

Hoàng Nguyễn (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news