Tin mới

Người đàn ông bị co giật, tử vong sau khi tiêm thuốc trị bệnh tổ đỉa

Thứ hai, 01/06/2015, 20:45 (GMT+7)

Sau khi được thầy lang tiêm thuốc trị bệnh tổ đỉa, bệnh nhân xuất hiện hiện tượng co giật, tím tái và tử vong. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ thầy lang để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khám chứa bệnh.

Sau khi được thầy lang tiêm thuốc trị bệnh tổ đỉa, bệnh nhân xuất hiện hiện tượng co giật, tím tái và tử vong. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ thầy lang để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khám chứa bệnh.

Người đàn ông bị co giật, tử vong sau khi tiêm thuốc trị bệnh tổ đỉa (ảnh minh họa)

Theo tin tức trên VOV, công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa ngày 1/6, cho biêt vừa tạm giữ ông Trần Văn Sỹ (39 tuổi, trú tại xã Lộc Tân, huyện Hậu Lộc) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khám chữa bệnh.

Vào ngày 27/5, anh Đào Văn Hoàng (38 tuổi, trú phường Quảng Hưng, TP.Thanh Hóa, công tác tại Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thanh Hóa) đã đến nhà "thầy lang" Sỹ để chữa bệnh chàm tổ đỉa.

Tại đây, thầy lang Sỹ đã tiêm cho anh Hoàng một mũi tiêm để chữa bệnh. Tuy nhiên, sau khi tiêm, anh Hoàng có biểu hiện sốc thuốc, co giật, tím tái và tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi đồng thời niêm phong lô thuốc ông Sĩ sử dụng nhằm xác định nguyên nhân tử vong bệnh nhân.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news