Tin mới

Chiếc sừng "bí ẩn" mọc sau gáy phát triển không ngừng

Thứ sáu, 18/04/2014, 21:44 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một người đàn ông Trung Quốc trong suốt 30 năm qua đã xuất hiện một chiếc sừng có đường kính 2cm mọc ở gáy, đặc biệt chiếc sừng này phát triển không ngừng.

 

(Tinmoi.vn) Một người đàn ông Trung Quốc trong suốt 30 năm qua đã xuất hiện một chiếc sừng có đường kính 2cm mọc ở gáy, đặc biệt chiếc sừng này phát triển không ngừng.

Người đàn ông với chiếc sừng bí ẩn sau gáy

Ông Bình với chiếc sừng mọc sau gáy trong suốt 30 năm

Theo tin tức, người đàn ông này tê là Lý Trì Bình, 62 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại huyện Trúc Khê, thành phố Thẩm Yển, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Ông Bình đã khiến người dân huyện Trúc Khê đặc biệt quan tâm vì chiếc sừng "bí ẩn" của ông.

Theo ông Bình, năm 1980 sau gáy ông mọc một chiếc mụn lớn, sưng to và phồng rộp.

Sau một thời gian đắp lá, chiếc mụn cũng xẹp xuống tuy nhiên ở vị trí đó bỗng mọc lên một chiếc sừng. Chiếc sừng ngày một lớn và cứng. Cứ nửa năm, khi chiếc sừng dài hơn 5 cm, thì ông Bình lại đi cưa bớt.. Được biết độ dài lớn nhất của chiếc sừng mà ông Lý từng để là 15cm.

Vì hoàn cảnh khó khăn, nên suốt 30 năm qua ông Bình chưa một lần đi khám, và ông đã sống chung cùng chiếc sừng "bí ẩn" đó trong suốt ngần đó năm

P.V (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news