Tin mới

Người dân Thủ đô “chống chọi” với nắng nóng 40 độ C

Thứ tư, 27/05/2015, 16:30 (GMT+7)

 Đợt nắng nóng kéo dài đến hết tháng 5 khiến cuộc sống người dân Hà Nội bị xáo trộn, người lao động ngoài trời vẫn phải oằn mình mưu sinh với nắng nóng xấp xỉ 40 độ C, người người tìm mọi cách chống nóng. 

Đợt nắng nóng kéo dài đến hết tháng 5 khiến cuộc sống người dân Hà Nội bị xáo trộn, người lao động ngoài trời vẫn phải oằn mình mưu sinh với nắng nóng xấp xỉ 40 độ C, người người tìm mọi cách chống nóng. 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương,Hà Nội sẽ kéo dài đợt nắng nóng này đến hết tháng 5. 

Nhiệt độ ngoài trời lên đến 37 - 38 độ C. Nhiều người không chịu được cái nắng như rang người, nên hạn chế ra khỏi phòng. Tuy nhiên, nhiều người vì cuộc sống mưu sinh, công việc, vẫn phải chống chọi với cái nắng gay gắt trong mấy ngày hôm nay. 

Nhiều người bịt kín mít để chống lại cái nắng hầm hập khi tham gia lưu thông trên đường.

Hình ảnh người phụ nữ khuân vác. Vì cuộc sống mưu sinh, họ vẫn phải oằn mình chịu đựng nắng nóng để làm việc. 

Một công nhân ngồi kéo vôi vữa để xây nhà phải dùng áo bịt kín từ đầu đến chân để chống nắng nóng.

Những người lái xe ôm cũng không chọn những địa điểm dễ bắt khách nữa mà trú mát sau cồng làng để chờ khách.

Nếu bắt buộc phải dừng lại khi lưu thông trên đường, nhiều người cũng chọn bóng mát để đứng và vẫn phải bịt kín mít như thế này.

Hình ảnh hai công nhân đang xây cổng tại 38 phố Chùa Láng dưới tiết trời nóng nực ngột ngạt.

Nhiều người nhà bệnh nhân không có chỗ ngồi để tránh nắng đã ra hết ven hồ Ngoại Giao cổng Bệnh viện Nhi TƯ để uống nước và tránh nắng nóng.

Hình ảnh di chuyển bênh nhi trong tiết trời nắng nóng.

 Một người bố phải bế con ra bên ngoài bóng cây cho mát. Ảnh chụp tại Bệnh viện nhi TƯ.

Minh Di

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Bệnh viện Nhi TƯ