Tin mới

Người đưa lái xe taxi vào viện giống hệt “kiều nữ Hải Dương"

Thứ bảy, 31/05/2014, 19:32 (GMT+7)

Theo một số người chứng kiến sự việc, người phụ nữ đưa tài xế taxi đến bệnh viện cấp cứu hôm 30.5, có thân hình, khuôn mặt “giống hệt” với người được gọi “kiều nữ Hải Dương” trên các phương tiên truyền thông.

 

 

Theo một số người chứng kiến sự việc, người phụ nữ đưa tài xế taxi đến bệnh viện cấp cứu hôm 30.5, có thân hình, khuôn mặt “giống hệt” với người được gọi “kiều nữ Hải Dương” trên các phương tiên truyền thông.

Như đã thông tin, trước đó, vào rạng sáng 30.5, một người phụ nữ đưa một tài xế taxi trong tình trạng bất tỉnh từ khách sạn ở phố Hàng Hành đến bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu. Sau đó người này có ý để nạn nhân ở lại. Tuy nhiên, đã bị bảo vệ bệnh viện giữ lại.

Người tài xế taxi sau đó được xác định là anh Nguyễn Đức T. (30 tuổi), tài xế lái xe taxi cho hãng Thanh Nga, quê Giao Thủy, Nam Định.

Bà Th., người gọi cấp cứu đưa anh T. đến bệnh viện trong tinh trạng hôn mê.

Bà Th., người gọi cấp cứu đưa anh T. đến bệnh viện trong tinh trạng hôn mê.

Trong khi đó, người phụ nữ đưa anh T. đến BV Bạch Mai được xác định là Phạm Thị N. Th. (SN 1974), hộ chiếu mang quốc tịch Mỹ, hiện đang thuê nghỉ tại một khách sạn trên phố Hàng Hành.

Một số người chứng kiến sự việc cho hay, người phụ nữ tên Th. đưa anh T. đến bệnh viện cấp cứu hôm 31.5, có thân hình, khuôn mặt “giống hệt” với “kiều nữ Hải Dương” mà một số tờ báo đưa tin.

Đáng chú ý, theo tìm hiểu của PV Dân Việt, căn cứ thông tin trên biên bản các lực lượng bảo vệ của Bệnh viện Bạch Mai về vụ việc người phụ nữ đưa anh T. đến cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh và Thông báo kết quả điều tra ban của Công an tỉnh Hải Dương về loạt bài “kiều nữ Hải Dương” trên báo Người Đưa Tin (các ngày 26, 28 và 31.12.2013), có thể thấy, người phụ nữ đưa anh T. đến bệnh viện và người phụ nữ đứng tên tố cáo thông tin về loạt bài “kiều nữ Hải Dương”, có tương đồng về họ, năm sinh và quốc tịch.

Theo Phương Tiến

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news