Người Ireland lũ lượt rời đất nước vì không có việc làm
10:28 PM Thứ ba, ngày 07 tháng hai năm 2012- Chuyên mụcKinh Doanh|Tài chính|
Anthony Roche đang hối thúc người con thất nghiệp của ông rời Ireland đến Úc để tránh tình trạng thất nghiệp đang trở nên tràn lan tại nước này sau khi kinh tế Ireland sụp đổ.
Ông Roche, 45 tuổi, hiện đang được làm việc mỗi tuần chỉ 1 đến 2 ngày, nói: “Tôi đã từng chứng kiến thời kỳ hưng thịnh và tồi tệ thế nhưng những gì đang diễn ra tồi tệ nhất mà tôi biết. Có quá nhiều người muốn làm việc nhưng chẳng có việc gì để làm. Đó là lý do tại sao người ta rời đất nước này đi nơi khác.”
Khi có một số dấu hiệu cho thấy kinh tế Ireland bắt đầu hồi phục 15 tháng sau khi nhận được tiền giải cứu từ quốc tế, chính phủ Ireland khẳng định kinh tế vẫn đang trong quá trình khủng hoảng tồi tệ nhất từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Ireland năm 2012 mức 14,6% khi hàng loạt công ty, ngân hàng sa thải nhân viên. Chính phủ Ireland đang cố gắng thống nhất về chính sách để hỗ trợ người đã thất nghiệp dài hạn và cho doanh nghiệp nhỏ vay tiền.
Ông Michael O’Sullivan, trưởng bộ phận đầu tư tại Credit Suisse Private Banking ở London, nhận xét: “Thất nghiệp là vấn đề lớn đối với Ireland. Ireland chịu nhiều ràng buộc từ gói thắt chặt ngân sách của khu vực đồng tiền chung châu Âu và vì thế trong ngắn hạn thất nghiệp sẽ còn tăng cao hơn.” Người ta đã không hiểu được tình hình thực sự của Ireland nếu chỉ nhìn vào những gì diễn ra tại Ireland và so với Hy Lạp cũng như Bồ Đào Nha.
Trong năm qua, trái phiếu của Ireland mang lại lợi nhuận tốt nhất so với trái phiếu của nhiều nước khác trong khu vực đồng tiền chung châu Âu bởi Ngân hàng Trung ương châu Âu mua nợ của Ireland và nhà đầu tư lạc quan hơn về khả năng chính phủ Ireland sẽ trả được nợ. Trái phiếu Ireland mang lại mức lợi nhuận lên tới 20% nếu tính theo đồng euro. Lợi suất trái phiếu chính phủ Ireland thời hạn 10 năm phiên hôm nay ở mức khoảng 7,01%, thấp hơn so với mức 9,1% vào đầu tháng 12/2011.
Tỷ lệ thất nghiệp tại Ireland đã tăng từ mức 4,5% vào năm 2007 và gấp 3 lần lên mức 14,2% vào năm 2011, kinh tế suy giảm khoảng 15% khi bong bóng trên thị trường bất động sản xì hơi. Tỷ lệ di cư trong khoảng thời gian 12 tháng kết thúc vào tháng 4/2011 lên cao nhất từ thế kỷ 19, khoảng 76.400 người Ireland đã rời khỏi Ireland trong thời gian trên.
Khoảng hơn nửa số người thất nghiệp đã không có việc làm trong hơn 1 năm; 30% người trẻ dưới tuổi 24 thất nghiệp.
Có thể bạn quan tâm >>Xem thêm
Tin mới nhất
Tin tiếp theo
22/05 'Nguyên Chủ tịch Vinalines làm trái chỉ đạo của Thủ tướng'
22/05Vụ cựu Chủ tịch Vinalines bỏ trốn: Xem xét việc lộ thông tin điều tra
22/05'Không nên vì Vinashin, Vinalines mà hắt hủi kinh tế biển'
22/05Chính phủ đề nghị Quốc hội thả nổi giá bán lẻ điện
22/05Đề án tái cơ cấu kinh tế vẫn chưa tính chi phí
21/05Chưa điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế
