Tin mới

Người phụ nữ bị tấn công tình dục, ném xuống đất từ tầng 4

Thứ hai, 14/08/2017, 14:55 (GMT+7)

Cảnh sát Ấn Độ hôm nay 14/8 cho biết, họ mới đây đã nhận được thông tin báo về việc một người phụ nữ bị ném ra khỏi tầng 4 của một ngôi nhà ở thủ đô New Delhi trong tình trạng bán khỏa thân, nghi bị tấn công tình dục.

Cảnh sát Ấn Độ hôm nay 14/8 cho biết, họ mới đây đã nhận được thông tin báo về việc một người phụ nữ bị ném ra khỏi tầng 4 của một ngôi nhà ở thủ đô New Delhi trong tình trạng bán khỏa thân, nghi bị tấn công tình dục.

Hãng tin PTI đưa tin, vụ việc xảy ra hôm 10/8 (giờ địa phương) tại khu vực Begumpur, Rohini. 

Nạn nhân là một người phụ nữ 20 tuổi. Sự việc xảy ra khi cô đang đi chơi cùng bạn trai của mình và 2 người đàn ông khác, bao gồm nghi can 20 tuổi và 1 người bạn của cô.

Người phụ nữ được cho là bị tấn công tình dục, sau đó bị ném ra khỏi tầng 4 một ngôi nhà ở thủ đô New Delhi. Ảnh: PTI

Khi đi chơi về, kẻ thủ ác đã đề nghị để người phụ nữ lại nhà mình. Bạn trai cô này cùng người bạn còn lại đồng ý và rời khỏi hiện trường. Không lâu sau, họ quay lại và phát hiện đám đông đang xím lại ngôi nhà 4 tầng nơi cô gái ở lại. Sau đó, họ nhận được tin, nghi can chạy ra khỏi tòa nhà sau khi ném nạn nhân từ tầng 4 xuống đất. 

Cô gái nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt. Theo điều tra ban đầu, cảnh sát nghi ngờ nghi can định cưỡng hiếp cô gái nhưng bị chống cự nên đã đẩy nạn nhân xuống đất. Chưa rõ hắn có thực hiện được ý định hay chưa.

Gia đình nạn nhân cho biết, còn có 1 người đàn ông khác tại hiện trường. Tuy nhiên, cho đến nay, cảnh sát mới chỉ bắt được một nghi can. Công tác điều tra hiện vẫn đang được tiến hành.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news