Tin mới

Người phụ nữ bị xử oan tội đánh bạc nhận lời xin lỗi công khai từ tòa án

Thứ năm, 19/05/2016, 21:51 (GMT+7)

Chiều nay (19/5), Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ (TP.HCM) đã xin lỗi công khai chị Nguyễn Thị Thắm (33 tuổi, xã Bình Khánh, Cần Giờ) vì xử oan chị về tội đánh bạc sau 6 năm đình chỉ vụ án.

Chiều nay (19/5), Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ (TP.HCM) đã xin lỗi công khai chị Nguyễn Thị Thắm (33 tuổi, xã Bình Khánh, Cần Giờ) vì xử oan chị về tội đánh bạc sau 6 năm đình chỉ vụ án. 

Thông tin được báo Tuổi trẻ đăng tải.

Phát biểu tại buổi xin lỗi, chị Thắm nhận lời xin lỗi của chánh án tòa án. Chị Thắm cho biết chị vô cùng đau khổ vì bị hàm oan.

“Tôi mong các cơ quan tố tụng cần có tâm, xem xét kỹ lưỡng để tránh làm oan công dân vô tội như tôi”, báo Tuổi trẻ dẫn lời chị Thắm.

Trước đó, báo Thanh niên đưa tin, ngày 12/4, TAND TP.HCM đã mời chị Nguyễn Thị Thắm (X.Bình Khánh, H.Cần Giờ) đến làm việc về việc chị yêu cầu được TAND H.Cần Giờ tổ chức buổi xin lỗi công khai vì đã gây ra oan sai chi chị.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 4/4/2007, Công an huyện Cần Giờ ập vào nhà chị, bắt chị đưa về trụ sở Công an X.Bình Khánh với cáo buộc về hành vi đang cộng các số trong cùi đề đã bán cho khách.

Ngày 29/9/2008, TAND H.Cần Giờ kết án chị 12 tháng tù về tội đánh bạc.

Sau đó, bản án này đã bị TAND TP.HCM tuyên hủy.

Đến tháng 1/2010, Viện KSND H.Cần Giờ đã rút quyết định truy tố do hành vi của chị không cấu thành tội phạm.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news