Tin mới

Người phụ nữ dùng kim tiêm đâm loạn xạ, người dân hoang mang

Thứ tư, 01/04/2015, 13:47 (GMT+7)

“Người phụ nữ này không nói tên mình và địa chỉ ở đâu, cũng không phải người tại khu vực. Ngay sau đó phường cũng đã thông báo cho phía Bệnh viện Tâm thần Hà Nội và được họ đưa đi ngay sau đó”, bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết.

“Người phụ nữ này không nói tên mình và địa chỉ ở đâu, cũng không phải người tại khu vực. Ngay sau đó phường cũng đã thông báo cho phía Bệnh viện Tâm thần Hà Nội và được họ đưa đi ngay sau đó”, bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết.

 

 

Qua trao đổi với PV về clip một người phụ nữ cầm kim tiêm đe dọa người dân, được đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 31/3 gây xôn xao. Nhiều ý kiến cho rằng người phụ nữ này bị nhiễm HIV, cầm kim tiêm đi đâm người khác để trả thù đời. Bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết:

Sau khi bị khống chế, đưa về trụ sở phường. Lực lượng chức năng đã hỏi người phụ nữ này tên gì? ở đâu?. Tuy nhiên, người này không nói. Qua xác minh, người phụ nữ này cũng không phải người địa phương.

Sau đó, phường cũng đã thông báo cho phía Bệnh viện Tâm thần Hà Nội và họ đến đưa người phụ nữ này vào trung tâm.

Người phụ nữ cầm kim tiêm bị cơ quan chức năng khống chế. 

Còn về việc dư luận có thông tin dân phòng đánh đập người này, bà Thu cho hay: Sáng ngày 31/3, chúng tôi nhận được phản ánh của người dân về việc có người phụ nữ lạ mặt cầm kim tiêm đe dọa người dân.

Ngay lập tức, tôi cùng cán bộ phường đã xuống hiện trường. Tại đây, người phụ nữ trốn vào trong gầm xe ô tô. Khi cán bộ phường thuyết phục người này ra ngoài thì chị ta chửi bới, ném gạch đá từ phía trong ra.

Sau đó lực lượng lao động thương binh và xã hội, trật tự phường cùng lực lượng công an phường dùng các biện pháp yêu cầu người này ra khỏi gầm xe. Khi ra khỏi gầm xe, người này rút trong bụng ra 6 chiếc bơm kim tiêm liên tục vung lên để đe dọa lực lượng chức năng.

Video:

 

 

Để có thể an toàn cho những người dân xung quanh lực lượng chức năng đã phải dồn người này ra góc chợ bao vây xung quanh và dùng gậy tre dài đánh vào tay đang cầm bơm kim tiêm nhưng không may chiếc gậy dài đã đập vào đầu người này.

Ngoài ra, bà Thu cho biết vào thời điểm đó không hề có ai bị người phụ nữ này đâm kim tiêm vào và thực hư chuyện bị lực lượng chức năng đánh chảy máu đầu là không đúng như trên mạng đồn.

Cũng theo bà Thu, hiện nay chưa có người dân nào phản ánh việc bị người phụ nữ này đâm kim tiêm.

Thuận Phong 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news