Tin mới

Người phụ nữ giận giữ, đạp đổ hàng rong ra giữa đường

Thứ sáu, 24/06/2016, 14:52 (GMT+7)

Một người phụ nữ la hét, liên tục vứt các giỏ hàng của người bán hàng rong ra đường vì bày bán trước cửa nhà.

Một người phụ nữ la hét, liên tục vứt các giỏ hàng của người bán hàng rong ra đường vì bày bán trước cửa nhà.

[mecloud]NAs3lfZqyF[/mecloud]

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ la hét, liên tục vứt các giỏ hàng của người bán hàng rong ra đường vì bày bán trước cửa nhà.

Theo đó, người phụ nữ la hét quát mắng không ngớt người bán hàng rong vì bày bán vô tội vạ ngay trước của nhà mình. "Bao nhiêu năm nay, trước cửa nhà tao bị bày như vậy thì ai mà chịu nổi? Nhà mày thì mày có chịu được không?" - người phụ nữ chủ nhà bức xúc.

Kèm theo những lời tức giận, quát mắng là hành động quăng quật gánh hàng rong của người bán hàng ra ngoài. Dù người dân đã can ngăn nhưng người phụ nữ này vẫn không dừng tay và thách thức người quay clip gọi công an. Được biết, sự việc  xảy tại chợ Bến Súc (Dầu Tiếng, Bình Dương).

Đống đổ nát sau khi bị người chủ nhà ném ra ngoài. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi clip được chia sẻ đã gây tranh cãi trong dư luận. Có hai luồng ý kiến được đưa ra, một bên cảm thông với sự bức xúc của người chủ nhà, một bên lại lên án hành động của người chủ nhà.

Một thành viên chia sẻ: "Đó là cảm giác nói chung về bán hàng rong kiểu đó, bao nhiêu năm chứ có phải một hai bữa đâu. Mà bán thì bán xong có dọn đâu, rễ rau, rau thối, nước rửa gì xả ngay trước nhà người ta ai chịu cho được?".

Hay: "Cứ bán xong vứt bần bừa ra cửa thì đuổi là đúng rồi. Mấy người có ý định bênh mấy người bán rong kia thì thử nghĩ nếu nhà các vị bị người ta ngồi bán trước cửa rồi vứt rau hỏng các loại ra nhé".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng hành động ném đồ của người chủ nhà là không đúng: "Dù quát mắng gì thì cũng không nên ném đồ của người ta như thế, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo cả mà thôi. Nhìn cái đống ra, củ quả bị ném ra ngoài đường mà thấy thương người bán hàng".

Quốc Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news