Tin mới

Người phụ nữ "mất tích" nửa tháng sau khi sang Trung Quốc

Thứ năm, 20/04/2017, 16:37 (GMT+7)

Sau khi sang Trung Quốc cùng một người đàn ông để buôn hàng, gia đình đã không thể liên lạc được với người phụ nữ.

Sau khi sang Trung Quốc cùng một người đàn ông để buôn hàng, gia đình đã không thể liên lạc được với người phụ nữ.

Thông tin trên Pháp luật TP Hồ Chí Minh, Công an Nghệ An, ngày 20/4, gia đình chị Nguyễn Thị Hà (xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết đã trình báo lên công an xã Nghĩa Thái và Công an TP Bắc Ninh về việc em gái của mình là Nguyễn Thị Hiền sang Trung Quốc rồi mất tích.

Chị Hiền đã mất tích hơn nửa tháng nay. Ảnh: Công an Nghệ An

Thông tin ban đầu, Hiền đi làm công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Ninh. Sau đó, Hiền quen một người đàn ông tại đây.

Người đàn ông này rủ Hiền đi làm việc bỏ mối dây điện và sẽ trả lương một tháng 10 triệu đồng.

Ngày 21/4, cả 2 người cùng đi sang Trung Quốc để lấy hàng dây điện.

Sau khi sang Trung Quốc, ngày 28/3, Hiền có gọi điện về nhà nói mình đang bên Trung Quốc. Sau đó, gia đình mất liên lạc từ đó đến nay.

Nghi ngờ chị Hiền có việc chẳng lành nên gia đình đã báo công an.

[mecloud]R4X2UYZACe[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an