Tin mới

Nguy cơ ngập úng và sạt lở đất tại miền núi phía Bắc

Chủ nhật, 21/08/2016, 19:23 (GMT+7)

Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp và sạt lở đất tại các tỉnh Yên Bái (đặc biệt là thành phố Yên Bái), Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp và sạt lở đất tại các tỉnh Yên Bái (đặc biệt là thành phố Yên Bái), Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ, sông Thương tại Phủ Lạng Thương đang xuống, trên sông Cầu tại Đáp Cầu đang duy trì ở mức đỉnh lũ.

Lúc 14 giờ ngày 21/8, mực nước các sông như sau: Sông Thao tại Yên Bái ở mức 31,4m, trên báo động 2 -0,4m; tại Phú Thọ: 17,8m, trên báo động 1-0,3m. Sông Thương tại Phủ Lạng Thương: 4,8m, trên báo động 1-0,5m; Sông Cầu tại Đáp Cầu 4,7m, trên mức Báo động 1- 0,4m.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trong 2 ngày 19 và 20/8, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa to, có nơi mưa rất to, nhiều nơi xuất hiện tình trạng ngập úng, sạt lở đất. Trong ảnh là lũ dâng cao khiến nhiều đoạn sông tại thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn bị sạt lở. Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN

Dự báo đêm nay (21/8), mực nước các sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống 30,6m, dưới báo động 2- 0,4m, tại Phú Thọ xuống 17,4m, dưới báo động 1- 0,1m. Sông Thương tại Phủ Lạng Thương xuống 4,7m, trên báo động 1-0,4m; Sông Cầu tại Đáp Cầu xuống 4,6m, trên báo động 1- 0,3m.

Đến sáng 22/8, mực nước các sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức báo động 1 (30m) và tại Phú Thọ xuống 17,1m, dưới báo động 1-0,4m. Sông Thương tại Phủ Lạng Thương xuống 4,5m, trên báo động 1-0,2m; Sông Cầu tại Đáp Cầu xuống 4,5m, trên báo động 1- 0,2m.

[mecloud]PdyYkHEeh5[/mecloud]

Dự báo cho các vùng ngày 21/8 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào và giông vài nơi. Độ ẩm từ 70 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ phía Bắc từ 32 đến 35 độ, phía Nam 35-37 đo C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi Gió Tây Nam cấp 3-4. Độ ẩm từ 60 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ, phía Bắc 35-37 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam bộ có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

(Theo TTXVN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news