Tin mới

Nguyên nhân cá chết bất thường trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Thứ tư, 20/04/2016, 14:21 (GMT+7)

Nguyên nhân cá chết bất thường trôi dạt vào bờ biển được xác định do môi trường nước bị ô nhiễm, có yếu tố gây độc.

Nguyên nhân cá chết bất thường trôi dạt vào bờ biển được xác định do môi trường nước bị ô nhiễm, có yếu tố gây độc.[mecloud]WG2Ic86hUd[/mecloud]

Sáng ngày 20/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình đã có văn bản kết luận nguyên nhân cá chết bất thường dạt vào bờ biển.

Thông tin trên được báo Tri Thức Trực Tuyến, VnExpress, Lao Động đăng tải. Theo đó, dựa trên kết quả phân tích mẫu nước, mẫu cá chết, kết quả cho thấy nguyên nhân cá chết hàng loạt không phải do tác nhân vi khuẩn, virus mà do yếu tố gây độc trong môi trường nước.

Theo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Quảng Bình thì từ ngày 6/4, tại tỉnh Hà Tĩnh cũng có hiện tượng cá chết bất thường ven biển và các lồng nuôi trên sông gần khu công nghiệp Vũng Áng. Kết luận nguyên nhân cá chết ở Hà Tĩnh cũng do môi trường nước bị ô nhiễm, và có yếu tố gây độc trong môi trường nước.

Cá chết bất thường trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình. Ảnh báo Lao Động

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Quảng Bình cho rằng “dưới tác động của dòng hải lưu Bắc cực - Xích đạo nên nguồn nước ô nhiễm ở Hà Tĩnh bị đẩy vào phía nam gây nên hiện tượng cá chết ven biển Quảng Bình, kéo dài từ bắc xuống nam theo thời gian”.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa tìm ra yếu tố cụ thể nào trong môi trường nước làm cá chết bất thường. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Quảng Bình khuyến cáo những hộ gia đình nuôi trồng thủy sản tạm dừng lấy nước biển vào ao nuôi cho đến khi không còn hiện tượng cá chết để giảm bớt rủi ro. Sở cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tìm nguyên nhân cụ thể để phòng tránh.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news