Tin mới

Nguyên nhân nữ sinh treo cổ tự tử tại hành lang của trường

Thứ hai, 15/06/2015, 15:47 (GMT+7)

Đại diện công an huyện Yên Mỹ, Hưng Yên cho biết nguyên nhân ban đầu, nữ sinh H. bị áp lực từ việc học nhiều dẫn đến trầm cảm rồi treo cổ tự tử. Trên cơ thể nạn nhân H. không có dấu hiệu của tác động ngoại lực. Quá trình nạn nhân H. treo cổ tự tử đã được camera ghi lại được.

Đại diện công an huyện Yên Mỹ, Hưng Yên cho biết nguyên nhân ban đầu, nữ sinh H. bị áp lực từ việc học nhiều dẫn đến trầm cảm rồi treo cổ tự tử. Trên cơ thể nạn nhân H. không có dấu hiệu của tác động ngoại lực. Quá trình nạn nhân H. treo cổ tự tử đã được camera ghi lại được.

Theo tin tức mới nhất báo Người đưa tin, liên quan đến cái chết của Nguyễn Thanh H (22 tuổi, Bắc Giang) sinh viên tại một trường Cao đẳng nghề ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vào ngày 14/6, đại diện công an huyện Yên Mỹ cho biết nguyên nhân ban đầu, nữ sinh H. bị áp lực từ việc học nhiều dẫn đến trầm cảm rồi treo cổ tự tử.

Trên cơ thể nạn nhân H. không có dấu hiệu của tác động ngoại lực. Quá trình nạn nhân H. treo cổ tự tử đã được camera ghi lại được.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng ngày 14/6, bảo vệ của trường đi tắt điện dọc các hành lang của tòa nhà vì trời bắt đầu sáng. Khi đi đến tầng ba của căn nhà, người này phát hiện một nữ sinh treo cổ tự tử ở ngoài hành lang.

“Lúc đó, cơ thể nữ sinh đã tím tái. Mọi người cắt dây đỡ nữ sinh xuống dưới thì nạn nhân đã tử vong”, người bảo vệ cho biết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường tiến hành đưa thi thể nữ sinh H.

Theo lời sinh viên của trường cho biết, khoảng 4h sáng cùng ngày, nữ sinh H. mở cửa đi ra khỏi phòng ở kí túc xá và mọi người không nghĩ rằng H. lại đi tự tử.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhâ về cho gia đình an táng.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an