Tin mới

Nguyên nhân vụ nổ pháo hoa làm nhiều người bị thương ở Quảng Ngãi?

Thứ tư, 10/02/2016, 16:50 (GMT+7)

Sự cố đêm giao thừa ở khu vực Quảng trường thành phố Quảng Ngãi, theo ông Trần Ngọc Căng, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi là do "khối thuốc thối" dính trong lô pháo hoa gây nổ dây chuyền.

Sự cố đêm giao thừa ở khu vực Quảng trường thành phố Quảng Ngãi, theo ông Trần Ngọc Căng, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi là do "khối thuốc thối" dính trong lô pháo hoa gây nổ dây chuyền.

[mecloud]u7PZ4wv4zT[/mecloud]

Trao đổi trên Zing, vào sáng nay 10/2, ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sự cố đêm giao thừa ở khu vực Quảng trường thành phố do "khối thuốc thối" dính trong lô pháo hoa gây nổ dây chuyền.

Trên Người lao động, ông Phạm Tuấn Hoàng cho biết: “đây là sự cố hy hữu, chúng tôi lấy làm tiếc khi sự việc xảy ra. Chúng tôi đang đề nghị Tỉnh đội Quảng Ngãi báo cáo cụ thể vụ việc, bởi việc Bắn pháo hoa đều giao cho tỉnh đội thực hiện. Có thể nguyên nhân do pháo hoa bị ẩm hoặc tháp pháo hoa bị đổ, lúc bắn có gió khá mạnh nên xảy ra sự cố”.

Bệnh nhân bị pháo hoa bắn trúng đêm giao thừa. Ảnh: N.X/ Vnexpress

Đại tá Nguyễn Tấn Lâm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết thời điểm bắn pháo hoa tại quảng trường TP Quảng Ngãi có gió khá mạnh nên pháo nổ không theo kế hoạch như dự tính. Hiện bộ chỉ huy quân sự vẫn điều tra vụ việc.

Theo thống kê của Bệnh viện đa khoa Bệnh viện Quảng Ngãi, có 6 người bị bỏng nặng nhập viện cấp cứu sau khi xem bắn pháo hoa đêm giao thừa ở khu vực Quảng trường trung tâm TP Quảng Ngãi. Ngoài ra, hàng chục người khác bị bỏng nhẹ vùng tay, chân, cháy sém tóc.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news