Tin mới

Nguyên nhân xe khách bị ném đá, phụ xe bị hành hung

Thứ năm, 18/06/2015, 08:59 (GMT+7)

Liên quan đến vụ xe khách Thái Sơn bị ném đá, phụ xe bị hành hung vào đêm ngày 11/6, theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ ném đá là do nhóm thanh niên cho rằng bị xe khách cố tình "chiếu đèn pha vào mặt".

Liên quan đến vụ xe khách Thái Sơn bị ném đá, phụ xe bị hành hung vào đêm ngày 11/6, theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ ném đá là do nhóm thanh niên cho rằng bị xe khách cố tình "chiếu đèn pha vào mặt".

Theo tin tức từ Công an TP.Pleiku (Gia Lai), 3 đối tượng liên quan đến vụ ném đá xe khách, hành hung phụ xe vào đêm ngày 11/6 tại đường Trường Chinh (TP. Pleiku) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận cùng tham gia vụ việc có Võ Văn Nghĩa (27 tuổi, trú tại phường Chi Lăng,  TP. Pleiku), vào khoảng 22h ngày 11/6, cả nhóm đi hát karaoke về rồi ra vỉa hè đường Trường Chinh ngồi chơi. Khi cả nhóm đang ngồi bên vệ đường thì bị xe khách mang BKS: 47B-007.30 thuộc nhà xe Thải Sơn, chạy tuyến Đắk Lắk- Đà Nẵng do tài xế Phạm Từ Sơn (33 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển, chạy trên đường từ TP. Buôn Ma Thuột về Đà Nẵng chạy qua rọi đèn pha vào mặt. Cho rằng nhà xe cố tình rọi đèn, các đối tượng đã dùng gạch đá ném tới tấp vào xe khách khiến hành khách trên xe hoảng loạn.Ba đối tượng ra đầu thú gồm: Đặng Anh Vũ (16 tuổi), Trần Quốc Khánh (19 tuổi), Ngô Xuân Anh Vũ (18 tuổi)  - đều trú tại phường Chi Lăng (TP Pleiku, Gia Lai).

Chưa dùng tại đó, sau khi ném đá, cả nhóm lại lên xe máy đuổi theo và tiếp tục dùng đá ném vào khiến cửa kính xe vỡ toang. Tài xế, phụ xe cho xe dừng lại, hai bên lao vào đánh nhau. Sau đó, người của nhà xe Thái Sơn đã dùng tuýp sắt, cờlê phang vào nhóm thanh niên. Trong lúc ẩu đả, Võ Văn Nghĩa đã bị một phụ xe dùng tuýp sắt đánh vào đầu, vùng mặt và phải nhập viện trong tình trạng bị thương rất nặng. Phụ xe khách là Nguyễn Văn Phượng (SN 1984, trú tại TP.Buôn Ma Thuột) đã bị nhóm thanh niên này đánh bị thương

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án về hành vi “cố ý gây thương tích và làm hư hỏng tài sản”.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: phụ xe công an