Tin mới

Nguyễn Thị Thành nói gì khi Lê Âu Ngân Anh bị đề nghị tước vương miện?

Chủ nhật, 14/01/2018, 17:01 (GMT+7)

Trước thông tin cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị tước vương miện Hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh, người đẹp Nguyễn Thị Thành nói:"Bản thân cũng từng trải qua hoàn cảnh này nên tôi có thể hiểu được cảm giác của Ngân Anh lúc này. Tuy nhiên, trên phương diện là một Hoa hậu, người mẫu, tôi cho rằng điều này là công bằng. Bởi, khi luật đã ban ra nếu ai không tuân thủ thì phải chịu trách nhiệm".

Trước thông tin cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị tước vương miện hoa hậu Đại Dương Lê Âu Ngân Anh, người đẹp Nguyễn Thị Thành nói:"Bản thân cũng từng trải qua hoàn cảnh này nên tôi có thể hiểu được cảm giác của Ngân Anh lúc này. Tuy nhiên, trên phương diện là một Hoa hậu, người mẫu, tôi cho rằng điều này là công bằng. Bởi, khi luật đã ban ra nếu ai không tuân thủ thì phải chịu trách nhiệm".

Sau thời gian lắng xuống, lùm xùm đăng quang của Hoa hậu Đại dương 2017 tiếp tục khiến dư luận “dậy sóng” khi mới đây, cục NTBT đã ban hành văn bản yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi này hồi vương miện của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh.

Nguyễn Thị Thành và Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh.

Trước thông tin trên, Nguyễn Thị Thành - người đẹp trong nước đầu tiên bị tước vương miện Á hậu 1 cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam do chỉnh sửa răng cho biết: "Xét trên phương diện là một cô gái trẻ khi nghe thông tin này, tôi cảm thấy rất buồn và thương cho Ngân Anh, nếu là sự thật thì quả thực đó là cú sốc rất lớn và đau khổ. Bản thân cũng từng trải qua hoàn cảnh này nên tôi có thể hiểu được cảm giác của Ngân Anh lúc này. Tuy nhiên, trên phương diện là một Hoa hậu, người mẫu, tôi cho rằng điều này là công bằng. Bởi, khi luật đã ban ra nếu ai không tuân thủ thì phải chịu trách nhiệm".

Đã 1 năm trôi qua, nhưng Nguyễn Thị Thành vẫn chưa thể nguôi được việc mình từng bị tước danh hiệu. “Thời điểm bị tước vương miện, tôi cực kỳ sốc. Tôi “nhốt” mình trong phòng để suy nghĩ, nhìn nhận lại mọi chuyện đã xảy đến với mình. Và tôi bắt đầu nghiệm ra, bất kể chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Chuyện đã xảy ra rồi, tôi cũng không thể nào làm khác được ngoài việc chấp nhận nó.

Nhưng trong lúc mệt mỏi nhất, chính gia đình là điểm tựa vững chắc để tôi vượt qua tất cả. Với tôi, gia đình là nơi bình yên nhất và mình có thể thoải mái chia sẻ mọi thứ mà không sợ bị soi mói. Thời gian đó, tôi dành nhiều thời gian bên gia đình và cũng hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng, chỉ mất mấy ngày thôi tôi đã bình tâm và lấy lại tinh thần để bắt đầu cuộc sống mới. Ngẫm lại mọi chuyện tôi nhận ra, vương miện không quan trọng mà điều quan trọng là dư luận có công nhận vương miện của mình hay không”.

Trước đó, chiều 15/11, Tân Hoa hậu Đại Dương 2017 Lê Âu Ngân Anh đã có cuộc gặp gỡ báo chí để trả lời những thắc mắc của các cơ quan truyền thông. Trong buổi họp báo, Ngân Anh gây chú ý bởi phát ngôn: "Không thể so sánh tôi với Nguyễn Thị Thành vì tôi đã can đảm tháo mũi còn Thành thì không đủ can đảm tháo răng trước khi dự thi một đấu trường nhan sắc". Chia sẻ của Ngân Anh lập tức trở thành chủ đề bàn tán rôm rả của Cộng đồng mạng.

Khi nghe được chia sẻ "đụng chạm" từ Lê Âu Ngân Anh, Nguyễn Thị Thành không giấu nổi bức xúc: "Tôi hết sức thất vọng về Ngân Anh. Tôi đã từng tiếp xúc với Ngân Anh trong khoảng thời gian cùng thi Hoa khôi Du lịch và thấy rất dễ thương, lễ phép. Nhưng chắc giờ có giải nên phát ngôn bừa bãi. Tại sao cô ta lại có thể đưa ra một phát ngôn thiếu suy nghĩ. Tôi đâu đụng chạm gì đến cô ta mà sao lỡ buông những lời lẽ như thế?".

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news