Tin mới

Nhà dân ở Hà Nội bị khủng bố bằng "bom bẩn"

Thứ năm, 16/01/2014, 11:42 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đêm 14/1, gia đình bà Phạm Thị Diệp Lục (SN 1957, nhà số 6, ngõ 18 Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) đã bị kẻ xấu khủng bố bằng cách ném chất thải vào nhà.

(Tinmoi.vn) Đêm 14/1, gia đình bà Phạm Thị Diệp Lục (SN 1957, nhà số 6, ngõ 18 Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) đã bị kẻ xấu khủng bố bằng cách ném chất thải vào nhà.

Giáp tết Giáp Ngọ 2014: Nhà dân ở Hà Nội bị khủng bố bằng bom bẩn

Hiện trường vụ việc

Được biết, vào ngày 13/1 vừa qua, kẻ xấu đã lợi dùng đêm tối ném chất thải vương vãi khắp nhà bà Lục, khiến cả gia đình bà Lục mất ngủ. Sự việc lại tiếp diễn vào ngày 15/1. Tại hiện trường, trước của nhà xuất hiện nhiều vết bẩn, bốc mùi hôi thối.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bà Lục đã đến cơ quan chức năng trình báo. Hiện tại cán bộ chiến sĩ công an Phường Ô Chợ Dừa cùng với cán bộ quận Đống Đa đã xuống hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Theo bà Lực, trong quan hệ hàng ngày, cùng như kinh doanh gia đình bà không làm mất lòng ai.

Tuy nhiên bà Lực cũng chia sẻ trên Anninhthudo, về đối tượng tên V có mâu thuẫn với nhiều hộ dân ở khu vực, đã nhiều lần "khủng bố" bằng việc tổ chức ném chất thải.

H.N

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news