Tin mới

Nhà nước Hồi giáo hành quyết cả phụ nữ và trẻ em Syria

Thứ tư, 01/04/2015, 08:48 (GMT+7)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm 31/3 đã xử tử ít nhất 37 dân thường Syria, trong đó phần nhiều là phụ nữ và trẻ em.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm 31/3 đã xử tử ít nhất 37 dân thường Syria, trong đó phần nhiều là phụ nữ và trẻ em.


 

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, nhóm phiến quân IS tiếp tục hành quyết ít nhất 37 dân thường, trong đó đa phần là phụ nữ và trẻ em tại ngôi làng Mabujeh tại tỉnh Hama, miền Trung Syria trong đợt càn quét nhằm vào nơi đây. Nhóm phiến quân đã tiến hành thiêu sống, thậm chí chặt đầu nhiều người dân.

Trong khi đó, theo truyền hình Syria, ít nhất 44 người đã thiệt mạng và 21 người đã bị thương trong cuộc đột kích của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

IS thường nhằm vào những giáo phái thiểu số ở Syria, đặc biệt là Hồi giáo dòng Shiite với cáo buộc bội giáo, và dòng Sunni do "vi phạm cách diễn giải tôn giáo" của nhóm phiến quân.

Ảnh minh họa

Mabujeh là khu vực có đông người hồi giáo dòng Sunni sinh sống. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo thường xuyên tấn công nhằm vào các khu vực có nhiều người thiểu số sinh sống tại Syria.

Mabujeh còn nằm gần con đường duy nhất của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad nối giữa tỉnh miền trung Homs với tỉnh miền bắc Aleppo. IS từng nhiều lần tìm cách kiểm soát nơi này. Hồi cuối tháng 3, nhóm phiến quân mở một đợt phản công nhằm chiếm con đường làm 83 binh sĩ chính phủ thiệt mạng.

Ngoài Syria, tổ chức Nhà nước Hồi giáo cũng đã gấy nhiều tội ác tại Iraq. Theo một báo cáo của Liên Hợp quốc, tổ chức này đã phạm tội ác diệt chủng khi gây ra cái chết của hơn 11.000 dân thường và làm bị thương hơn 21 người khác tại Iraq trong thời gian từ ngày 1/1 tới 10/12/2014.

 

Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news