Tin mới

"Nhà nước Hồi giáo sắp bị tận diệt"

Thứ hai, 29/02/2016, 09:50 (GMT+7)

Một chuyên gia về Trung Đông nhận định rằng, những đòn tấn công ồ ạt của Không quân Nga và hành động của liên quân Mỹ tại Syria ngày càng đẩy nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến gần hơn tới thời điểm "thở hắt ra lần cuối".

Một chuyên gia về Trung Đông nhận định rằng, những đòn tấn công ồ ạt của Không quân Nga và hành động của liên quân Mỹ tại Syria ngày càng đẩy nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến gần hơn tới thời điểm "thở hắt ra lần cuối".

Sputnik dẫn lời ông Patrick Cockburn, một chuyên gia người Ireland về Trung Đông dự báo rằng, IS chắc chắn sắp bị hủy diệt vì áp lực của các bên tập trung đánh vào, tuy nhiên vẫn sẽ tồn tại nhiều kẻ thù đáng gờm ở Iraq, Syria và phần còn lại của thế giới Hồi giáo".

Thời gian qua IS liên tục phải hứng chịu những thất bại nặng nề. Ảnh: AP

Nhà phân tích này nhấn mạnh, thời gian qua, IS liên tục chịu tổn thất nặng nề và đang bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài vì bị mất liên lạc với các lực lượng ủng hộ.

"Có những dấu hiệu gia tăng tội phạm và tham nhũng, và điều đó là bằng chứng cho thấy IS đang cần tiền một cách tuyệt vọng", chuyên viên Patrick Cockburn kết luận.

Theo quan điểm của ông, sau khi chiến thắng IS, các Chính phủ trung ương ở Iraq và Syria sẽ lại trở nên hùng mạnh.

Lê Huyền (Sputnik)

Một chuyên gia về Trung Đông nhận định rằng, những đòn tấn công ồ ạt của Không quân Nga và hành động của liên quân Mỹ tại Syria ngày càng đẩy nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến gần hơn tới thời điểm "thở hắt ra lần cuối".
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news