Tin mới

Nhà Trắng đổi tên ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ

Thứ hai, 31/08/2015, 11:02 (GMT+7)

Chính quyền ông Obama sẽ đổi tên đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ từ Núi McKinley thành Denali, Nhà Trắng tuyên bố vào ngày Chủ nhật, một thiện ý trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến bang Alaska.

Chính quyền ông Obama sẽ đổi tên đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ từ Núi McKinley thành Denali, Nhà Trắng tuyên bố vào ngày Chủ nhật, một thiện ý trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến bang Alaska.

Núi McKinley ở Công viên Quốc gia Denali, Alaska. Tổng thống Obama cho biết, ông sẽ đổi tên của ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ sang núi Denali. Ảnh: AP

Tên Denali có nghĩa là “đỉnh núi cao”, ông Obama muốn xóa đi cuộc xung đột nhạy cảm từ thập kỷ trước giữa các cư dân Alaska và Ohio. Người dân Alaska vẫn gọi ngọn núi tên là Denali trong nhiều năm, nhưng chính phủ liên bang công nhận cái tên McKinley là để tưởng nhớ tổng thống thứ 25 của Mỹ, William McKinley, sinh ra ở Ohio, và bị ám sát trong đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Thông báo đến khi Tổng thống Obama chuẩn bị có chuyến thăm 3 ngày đến Alaska để thúc đẩy hành động về sự thay đổi khí hậu. Ngoài ra chuyến thăm của ông còn nhằm thắt chặt tình đoàn kết với những cư dân Alaska đang gặp khó khăn về kinh tế và thiếu sự trợ giúp hiệu quả từ chính phủ.

Núi Denali cao 20.320 ft (hơn 6.000 mét), là ngọn núi cao nhất của lục địa Bắc Mỹ, và vẫn đang cao lên khoảng 1mm mỗi năm, theo National Park Service. Với quang cảnh hùng vĩ, ngọn núi được tô điểm bởi các dòng sông băng và đỉnh núi quanh năm có tuyết bao phủ, với những cơn gió mạnh là thách thức cho các nhà thám hiểm.

Đỉnh núi chính thức được đặt tên vào năm 1989, khi một nhà thăm dò phát hiện ra ngọn núi ở trung tâm Alaska, theo tin tức từ Nhà Trắng. Người này đã đặt tên ngọn núi theo tên của Tổng thống McKinley khi ông đắc cử tổng thống, và cái tên này đã chính thức được công nhận từ đó.

Theo Linh Mai/AP

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news