Tin mới

Nhà Trắng ủng hộ dùng thủ tục pháp lý với Trung Quốc

Thứ sáu, 23/05/2014, 15:17 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hôm qua\n(22/5), Nhà Trắng cho biết Mỹ ủng hộ Việt Nam sử dụng các biện pháp pháp lý với\nTrung Quốc để giải quyết những tranh chấp sau vụ Trung Quốc đặt giàn khoan trái\nphép vào vùng biển Việt Nam ở biển Đông.

(Tinmoi.vn) Hôm qua (22/5), Nhà Trắng cho biết Mỹ ủng hộ Việt Nam sử dụng các biện pháp pháp lý với Trung Quốc để giải quyết những tranh chấp sau vụ Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép vào vùng biển Việt Nam ở biển Đông.

Nhà Trắng ủng hộ dùng thủ tục pháp lý với Trung Quốc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Phiên Khai mạc toàn thể của Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á 2014. Ảnh: Đức Tám, TTXVN

Trong một tuyên bố chính thức, Thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng cho báo Reuters biết, Việt Nam đang cân nhắc những biện pháp “phòng thủ” khác nhau để đối phó với Trung Quốc.

Trong khi đó, Mỹ ủng hộ hành động trên để đáp lại những động thái của Bắc Kinh.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Patrick Ventrell phản hồi lại nhấn mạnh của Thủ tướng: “Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, thương mại hợp pháp tự do, tự do hàng hải và đường bay qua biển Đông.

Mỹ ủng hộ việc sử dụng những biện pháp ngoại giao và hòa bình để kiểm soát và giải quyết những bất đồng, bao gồm việc sử dụng những biện pháp phân xử và cơ chế hợp pháp quốc tế.”

Trả lời những câu hỏi của báo Reuters, Thủ tướng cho hay: "Việt Nam luôn nhất quán sử dụng các biện pháp hòa bình và tận dụng mọi cơ hội, mọi kênh đối thoại để giải quyết tình hình hiện nay một cách hòa bình."

"...Chúng tôi luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó. Có lẽ như tất cả các nước, Việt Nam chúng tôi đang cân nhắc các phương án để bảo vệ mình, kể cả phương án đấu tranh pháp lý, theo luật pháp quốc tế".

Chi MK (Theo Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news