Tin mới

Nhận bánh sinh nhật dát vàng, Mr Đàm phải đóng 30 triệu tiền thuế?

Thứ hai, 06/10/2014, 10:40 (GMT+7)

Tối 2/10, trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 43 của\nmình của mình, Đàm Vĩnh Hưng  đã được một\nngười bạn thân thiết tặng bánh sinh nhật dát vàng. Tuy nhiên, “ông hoàng\nnhạc việt” sẽ phải trả 1 khoản thuế không nhỏ cho chiếc bánh này

 

 

Tối 2/10, trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ 43 của mình, Đàm Vĩnh Hưng  đã được một người bạn thân thiết tặng bánh sinh nhật dát vàng. Tuy nhiên, “ông hoàng nhạc việt” sẽ phải trả 1 khoản thuế không nhỏ cho chiếc bánh này.

Việc “ông hoàng nhạc Việt” nhận được món quà đặc biệt là chiếc bánh kem dát 100 chỉ vàng trong ngày sinh nhật của mình đã làm nóng dư luận những ngày qua. Nóng không chỉ bởi việc tổ chức tiệc tùng xa xỉ của Mr Đàm, mà còn bởi những lời dò đoán, hồ nghi của fan khi đi tìm chủ nhận của món quà tặng đắt giá này.

Nếu đó là chiếc bánh bình thường thì sẽ không có gì đáng nói. Tuy nhiên, trên chiếc bánh kem có dát 100 chỉ vàng (10 lượng) in hình 100 con rồng thuộc vào danh mục quà tặng có giá trị và phải nộp thuế.

Theo đó, tại khoản 7, Mục VII, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

“7. Đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất.

7.1. Thu nhập tính thuế từ thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng được xác định đối với từng trường hợp”

Tại điểm 2.2; điểm 3.2, phần C Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng của cá nhân không cư trú như sau:

“2.2. Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế, quà tặng của cá nhân không cư trú là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần phát sinh thu nhập nhận được tại Việt Nam”

Theo giá thị trường, giá 1 lượng vàng SJC ở TP.HCM là 35,5 triệu đồng 1 lượng, 10 lượng vàng tương đương 355 triệu đồng.

Theo cách tính thuế mà Bộ tài chính đã đưa ra thì số tiền thuế mà Đàm Vĩnh Hưng phải đóng là (355.000.000 – 10.000.000) x 10% = 34,5 triệu đồng.

Trong khi đó, trên một địa chỉ Facebook được cho là của Đàm Vĩnh Hưng thì nam ca sĩ này đã tiết lộ một chút thông tin về chủ nhân của chiếc bánh.

Bảo An/Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news