Tin mới

Nhận hối lộ 45 triệu USD, lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc chịu án tử hình

Chủ nhật, 23/10/2016, 10:36 (GMT+7)

Ông Vu Thiết Nghĩa - nguyên phó tổng giám đốc một doanh nghiệp Trung Quốc bị tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành án trong vòng 2 năm vì tội danh nhận hối lộ. Tổng số tiền ông Vũ nhận lên tới 45 triệu USD.\n 

Ông Vu Thiết Nghĩa - nguyên phó tổng giám đốc một doanh nghiệp Trung Quốc bị tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành án trong vòng 2 năm vì tội danh nhận hối lộ. Tổng số tiền ông Vũ nhận lên tới 45 triệu USD.

Vừa qua Vietnamplus dẫn tin từ trang cri.cn Trung Quốc cho biết, tòa án nhân dân trung cấp ở tỉnh Hắc Long giang đã tuyên án tử hình, hoãn thi hành án trong hai năm đối với Vu Thiết Nghĩa – nguyên phó tổng giám đốc công ty cung ứng vật tư thuộc tập đoàn khai thác mỏ Longmay Hắc Long Giang. Ông này có tội danh nhận hối lộ, số tiền hối lộ lên đến 306,8 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 45 triệu USD.

Bị cáo Vu Thiết Nghĩa. Ảnh: cri.cn

Theo cáo trạng, Vu Thiết Nghĩa đã nhận khoản tiền trên để giúp đỡ hơn 20 công ty cung cấp vật tư nâng giá hoặc làm khống số lượng sản phẩn trong những hợp đồng thu mua từ năm 2005 đến 2011. Thời điểm này ông Vu đang phụ trách công tác cung ứng vật tư cho tập đoàn khai thác mỏ Longmay Hắc Long Giang.

Do những thiệt hại Vu Thiết Nghĩa gây ra quá lớn nên phải nhận hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, theo tòa án, trong quá trình điều tra Vu Thiết Nghĩa đã có thái độ ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo và trả lại phần lớn số tiền hối lộ nên xem xét khoan hồng, giảm hình phạt xuống tử hình nhưng hoãn thi hành án 2 năm.

Ngoài ra, tòa án cũng quyết định tịch thu toàn bộ tài sản phi pháp và tài sản cá nhân của Vu Thiết Nghĩa để khắc phục một phần thiệt hại do bị cáo gây ra.

Trước đó, báo Thanh niên dẫn tin từ Reuters, ngày 9/10 tòa án tỉnh Hà Nam đã tuyên án tử hình đối với ông Bạch Ân Bồi – nguyên bí thư tỉnh ủy Vân Nam với tội danh lạm dụng chức vụ, nhận hối lộ hơn 247 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 37 triệu USD. Tuy nhiên, Bạch Ân Bồi cũng được hoãn thi hành án trong vòng 2 năm vì đã tỏ ra hối lỗi, nhận tội.

Bên cạnh án tử hình, bị tịch thu toàn bộ tài sản trái phép, ông Bạch còn bị tước quyền chính trị suốt đời. Trong vòng 2 năm hoãn thi hành án, ông sẽ phải ngồi tù.

Hoài An (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news