Tin mới

Nhân viên bệnh viện bị người nhà bệnh nhân hành hung

Thứ năm, 02/11/2017, 15:26 (GMT+7)

Khi các điều dưỡng đang sơ cứu cho bệnh nhân thì có một nhóm thanh niên lớn tiếng chửi bới nên bệnh viện đã gọi bảo vệ vào mời người nhà ra ngoài để bác sĩ cấp cứu. Các thanh niên trên không ra mà còn hành hung bảo vệ.

Khi các điều dưỡng đang sơ cứu cho bệnh nhân thì có một nhóm thanh niên lớn tiếng chửi bới nên bệnh viện đã gọi bảo vệ vào mời người nhà ra ngoài để bác sĩ cấp cứu. Các thanh niên trên không ra mà còn hành hung bảo vệ.

Thông tin trên báo Giao thông, Infonet và Người lao động, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa xảy ra vụ việc người nhà bệnh nhân đánh bị thương bảo vệ bệnh viện.

Thông tin ban đầu, chiều 30/10, anh N.V.T. (SN 1984, tạm trú phường Tân Hòa) đưa vợ là N.T.D. (SN 1987) vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu.

Người đàn ông hung dữ đấm liên tiếp vào mặt nhân viên bảo vệ. Ảnh cắt từ clip

Trong lúc 2 điều dưỡng đang sơ cứu cho bệnh nhân thì có một thanh niên (người nhà nạn nhân) vào lớn tiếng chửi bới, đe dọa hai điều dưỡng.

Sau đó, có sự xuất hiện của 3 thanh niên khác cũng vào lớn tiếng chửi bới nên bệnh viện đã gọi bảo vệ vào mời người nhà ra ngoài để bác sĩ cấp cứu.

Bảo vệ vào mời người nhà ra ngoài, nhưng các thanh niên trên không ra mà còn tỏ thái độ chống đối.

 T. đã xô xát và đánh ông Hai khiến ông này bị thương ở phần mặt. Ngay sau đó, có thêm 3 người đàn ông (bạn anh T.) chạy tới lớn tiếng chửi bới, hăm dọa điều dưỡng và bảo vệ.

Ngay sau đó, bệnh viện đã điện thoại báo cho Công an phường Tân Thành và Cảnh sát 113. Sau đó, Công an phường đã mời những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Tại đây anh T. thừa nhận mình đã say rượu nên lo lắng cho vợ và không kiềm chế được bản thân, dẫn tới hành vi gây rối.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news