Tin mới

Nhân viên đâm chết quản lý vì bị chế giễu

Thứ tư, 26/07/2017, 09:44 (GMT+7)

Bị quản lý cho nghỉ việc vô cớ và chế giễu, Huy đã dùng dao đâm liên tiếp vào người quản lý khiến người này tử vong.

Bị quản lý cho nghỉ việc vô cớ và chế giễu, Huy đã dùng dao đâm liên tiếp vào người quản lý khiến người này tử vong.

Theo Vnexpress và Tri Thức Trực Tuyến, ngày 26/7, Công an quận 12, TP.HCM, đang lấy lời khai của Trịnh Văn Huy (30 tuổi, quê ở Trà Vinh) để điều tra hành vi Giết người.

Nạn nhân là anh Thái Văn Nhân (36 tuổi, quê ở Quảng Nam).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vnexpress

Thông tin ban đầu, Huy là nhân viên mới vào làm tại cửa hàng điện máy Quốc Anh (quận 12) do Nhân làm quản lý.

Ngày 24/7, sau khi hết giờ làm việc, Huy trở về phòng trọ thì bị nhóm nhân viên cũ nhốt bên trong.

Lúc này Huy gọi Nhân nhưng người này không nghe máy. Sau khi ra ngoài được, thanh niên 30 tuổi đi bộ lại nơi làm việc để tìm quản lý nhưng không thấy.

Sau đó, Huy quay về phòng trọ thì thấy Nhân đang nói về việc sẽ cho Huy nghỉ việc.

Hai bên đã xảy ra xô xát. Quản lý và đồng bọn đã lao vào đánh Huy sau đó còn giễu cợt và bỏ đi.

Sáng 25/7, Huy tới nơi làm việc, thấy Nhân đang dựng xe máy, anh ta lao tới rút dao đâm liên tiếp vào quản lý khiến người này gục tại chỗ.

Huy bị người dân bắt và giao nộp cho công an ngay sau đó.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: điện máy công an