Tin mới

Bà mẹ bỏ rơi cả 5 đứa con và giấu thi thể gần 1 thập kỷ

Thứ tư, 22/07/2015, 14:47 (GMT+7)

Một bà mẹ Nhật Bản đã khai với cảnh sát rằng cô đã sinh tổng cộng 5 đứa bé từ năm 2006, và đã bỏ rơi tất cả. Sự việc bại lộ khi cảnh sát tìm thấy một thi thể trẻ em gần nhà cô.

Một bà mẹ Nhật Bản đã khai với cảnh sát rằng cô đã sinh tổng cộng 5 đứa bé từ năm 2006, và đã bỏ rơi tất cả. Sự việc bại lộ khi cảnh sát tìm thấy một thi thể trẻ em gần nhà cô.

Theo tin từ Japantimes, Emi Wakabayashi, 34 tuổi, đang sống cùng với cha, em trai và đứa con trai đầu lòng tại quận hẻo lánh Ehime, miền Tây Nhật Bản đã bị bắt sau khi  cảnh sát phát hiện ra thi thể của một đứa bé mới sinh gần nhà của ​cô.

Cánh sát phong tỏa khu chung cư ở Yawatahama, Ehime Prefecture nơi xảy ra sự việc (Ảnh Kyodo)

Ngày 20/7 vừa qua, hài cốt của 4 đứa bé sơ sinh khác đặt trong túi nilon bọc kín cũng đã được tìm thấy gần nhà của Wakabayashi. 

Cảnh sát đã nhận được tin báo rằng người phụ nữ này đã mang thai nhưng một thời gian sau đó họ không hề thấy đứa con nào. Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi sống ở khu phố cho biết: "Như tôi được biết, thì có ba lần cô ấy mang thai nhưng không thấy đứa bé nào xuất hiện sau đó. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã đưa những đứa bé đó đến các trung tâm nuôi trẻ hay gì đó".

Trong quá trình thẩm vấn, Wakabayashi nói với cảnh sát rằng cô đã sinh tổng cộng 5 đứa bé từ năm 2006 tới nay, và đã bỏ rơi cả 5 đứa.

Các sỹ quan cảnh sát cũng đang tiến hành thẩm vấn người thân trong gia đình của Wakabayashi.

Dã Quỳ (Theo Japantimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news