Tin mới

Nhật Bản xem xét khả năng triển khai THAAD

Thứ ba, 10/01/2017, 14:55 (GMT+7)

Hôm nay 10/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada mới đây cho biết sẽ đến căn cứ không quân Andersen, đảo Guam (Mỹ) để xem xét Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD.

Hôm nay 10/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada mới đây cho biết sẽ đến căn cứ không quân Andersen, đảo Guam (Mỹ) để xem xét Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD.

Cụ thể, chuyến đi sẽ diễn ra từ ngày 12-13/1. Tuyên bố của bà Inada được đưa ra trong bối cảnh Tokyo tìm cách củng cố, phát triển năng lực quốc phòng trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Trong buổi họp báo hôm nay 10/1, Bộ trưởng Inada cho biết, hiện Bộ Quốc phòng nước này chưa lên kế hoạch cụ thể để triển khai Hệ thống THAAD, nhưng "đây là một trong những biện phép để củng cố năng lực phòng thủ tên lửa của chúng tôi".

Nữ Bộ trưởng nhấn mạnh, chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã khiến Nhật Bản đặt ra "cấp độ đe dọa mới" và Bộ Quốc phòng hiện đang để ngỏ phương án tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của riêng mình.

Hệ thống THAAD được thiết kế với mục đích đánh chặn tên lửa đạn đạo bay ở độ cao trong và ngoài bầu khí quyển. Mỹ sẽ tiến hành triển khai hệ thống này tại Hàn Quốc trong năm nay. Tuy nhiên, việc triển khai THAAD đang vấp phải sự phải đối của chính người dân Hàn Quốc và Trung Quốc cũng nhiều lần phản ứng về sự việc.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news