Tin mới

Nhật không loại khả năng đưa binh sĩ đến Biển Đông hỗ trợ Mỹ

Thứ sáu, 29/05/2015, 09:43 (GMT+7)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, nước này không loại trừ khả năng coi Biển Đông là một khu vực tiềm năng cho quân đội Nhật Bản cung cấp sự hỗ trợ hậu cần cho binh sỹ của Mỹ và các nước khác theo một khuôn khổ pháp lý mới.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, nước này không loại trừ khả năng coi Biển Đông là một khu vực tiềm năng cho quân đội Nhật Bản cung cấp sự hỗ trợ hậu cần cho binh sỹ của Mỹ và các nước khác theo một khuôn khổ pháp lý mới.

Phát biểu trước một ủy ban đặc biệt về an ninh của Hạ viện Nhật Bản hôm 28/5, Thủ tướng Abe nhấn mạnh: "Chúng ta đang chứng kiến một quốc gia tiến hành các hoạt động bồi đắp (tại khu vực này)."

Nhà lãnh đạo này từ chối cho biết liệu Tokyo có đưa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tới Biển Đông bằng việc áp dụng luật mới hay không, nếu luật này được thông qua. Tuy nhiên, ông khẳng định bất cứ khu vực nào cũng có thể được cân nhắc nếu an ninh và hòa bình của Nhật Bản "bị ảnh hưởng đáng kể".

Hiện chính quyền của Thủ tướng Abe đang tìm cách thực hiện một loạt thay đổi đối với Chính sách an ninh thời hậu chiến của Nhật Bản. Quốc hội nước này đang thảo luận về những dự luật an ninh sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của SDF.

Thủ tướng Nhật Bản cho biết nước này không loại trừ khả năng đưa binh sĩ đến Biển Đông.

Nếu được thông qua, một trong số các dự luật sẽ cho phép SDF mở rộng hoạt động hỗ trợ hậu cần cho binh sỹ Mỹ và các nước khác mà không bị giới hạn về mặt địa lý như quy định trước đó.

Tuyên bố trên của ông Abe được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang đẩy mạnh tuần tra trên Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang gia tăng các động thái quyết đoán về tuyên bố chủ quyền phi pháp.

Dự luật của chính quyền Thủ tướng Abe cũng khiến dư luận nước này lo ngại về khả năng quân đội Nhật Bản có thể bị kéo vào một cuộc chiến tranh của các nước khác, đặc biệt là Mỹ.

Yên Yên (Kyodo News)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news