Tin mới

Nhật tham gia tập trận giám sát Biển Đông

Thứ hai, 16/05/2016, 15:51 (GMT+7)

Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ đang cùng nhau tham gia cuộc tập trận hải quân chung mang tên Malabar. Cuộc tập trận được tổ chức nhằm mục đích tăng cường khả năng giám sát các hoạt động phi pháp trên khu vực Biển Đông ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ đang cùng nhau tham gia cuộc tập trận hải quân chung mang tên Malabar. Cuộc tập trận được tổ chức nhằm mục đích tăng cường khả năng giám sát các hoạt động phi pháp trên khu vực Biển Đông ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Hôm nay 16/5, theo thông tin được cung cấp từ chính phủ, Tokyo sẽ cùng với Washington và New Delhi cùng nhau tham gia một cuộc tập trận mang tên Malabar. Theo dự kiến, cuộc tập trận sẽ diễn ra vào giữa tháng 6 tới tại khu vực vùng biển tỉnh Okinawa của Nhật Bản.

Tàu khu trục Fuyuzuki của Nhật Bản. (Nguồn: wikimedia.org)

Cũng theo nguồn tin trên, cuộc tập trận trên nhằm tăng cường quan hệ giữa ba quốc gia trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Đây cũng được cho là việc làm nhằm giám sát các hoạt động đơn phương phi pháp của phía Trung Quốc tại khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Đây là lần thứ 3 Lực lượng phòng vệ trên Biển MSDF Nhật Bản tham gia liên tiếp tham gia cuộc tập trận Malabar. Cuộc tập trận Malabar được tổ chức lần đầu tiên từ năm 1992 giữa hải quân hai nước Mỹ và Ấn Độ.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news