Tin mới

Nhảy xuống từ núi cao 7.700 m mà không cần dù

Thứ sáu, 28/10/2016, 11:25 (GMT+7)

Vận động viên leo núi người Nga Valery Rozov đã lập kỷ lục thế giới khi nhảy xuống từ đỉnh núi cao 7.700m so với mực nước biển mà không có dù.

Vận động viên leo núi người Nga Valery Rozov đã lập kỷ lục thế giới khi nhảy xuống từ đỉnh núi cao 7.700m so với mực nước biển mà không có dù.

[mecloud]erCCfDhIjO[/mecloud]

Đài Sputnik của Nga đưa tin Valery Rozov, 51 tuổi đã thực hiện bước nhảy từ dãy Himalaya giữa biên giới Trung Quốc và Ấn Độ. Theo thông tin trên Website của công ty tài trợ Red Bull, anh mặc bộ trang phục có cánh và rơi tự do trong 90 giây.

Vận động viên leo núi người Nga Valery Rozov vừa lập kỷ lục thế giới khi nhảy từ đỉnh núi cao 7.600m xuống mà không cần dù. Ảnh: Sputnik

Vận động viên Valery Rozov từng giành nhiều thành tích trong bộ môn nhảy dù. Ông từng vô địch bộ môn nhảy dù châu Âu, World Cup và vô địch môn leo núi tại Nga.

Trước đó, ngày 30/7, anh Luke Aikins đến từ Mỹ đã thực hiện cú nhẩy từ độ cao 7.600 m mà không cần dù.

Theo AP, người đàn ông 42 tuổi này đã nhảy từ máy bay ở độ cao 7.600 m xuống khu vực ngoại ô thung lũng Simi ở California và đáp thành công xuống một tấm lưới 30x30m.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: leo núi Valery Rozov