Tin mới

Nhiệt độ giảm xuống khoảng 5-7 độ C, miền Bắc rét đậm trở lại

Thứ hai, 10/02/2014, 07:44 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương\ncho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, trời rét đậm,\nrét hại. Đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết tuần này.>> Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, miền Bắc rét đậm và có mưa phùn>> Rét đậm, rét hại tại miền Bắc: Đàn trâu bò vẫn an toàn

 


(Tinmoi.vn) Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, trời rét đậm, rét hại. Đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết tuần này.

Nhiệt độ giảm xuống khoảng 5-7 độ C, miền Bắc rét đậm trở lại

Rét đậm, rét hại kèm theo mưa, khiến trời càng trở nên âm u.

Bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đợt không khí lạnh này khiến nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh. Từ 10/2, trời chuyển rét đậm, rét hại kèm theo mưa.

Do tác động của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Khu vực vùng núi cao có nơi chỉ còn 6 độ C. Khu vực Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội thấp nhất 13 độ C, cao nhất không quá 16 độ. Theo cơ quan khí tượng, đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết ngày 15/2.


Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 – 14 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 – 19 độ, có nơi 22 – 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 – 12 độ, vùng núi có nơi 6 - 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 13 – 16 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa, đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét, phía bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 – 15 độ, phía nam 15 - 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 18 độ, phía nam 18 - 21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 25 độ, phía nam 26 - 29 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 – 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 13 – 16 độ.

K. Duy

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news