Tin mới

Nhiều sai phạm trong vụ sập tượng Phật ở Thái Bình

Thứ sáu, 10/07/2015, 08:27 (GMT+7)

Nhiều vi phạm trong việc xây dựng chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm như việc thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng ngôi chùa tại xã An Mỹ chưa đúng trình tự quy định...

Nhiều vi phạm trong việc xây dựng chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm như việc thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng ngôi chùa tại xã An Mỹ chưa đúng trình tự quy định...

Trao đổi trên báo Thanh Niên, chiều 9.7, ông Phạm Công Thành, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình cho biết đã cơ bản kết luận được nguyên nhân gây sập tượng Phật tại chùa Sóc ở thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, H.Quỳnh Phụ, Thái Bình (Thanh Niên đã đưa tin). Theo đó, nguyên nhân chính làm sập tượng là do kết cấu neo nối giữa phần đế và thân tượng quá yếu, tượng không được chia thành từng phần, thân tượng không có trụ.

Bức tượng phật bị sập đổ.

Theo ông Thành, chính quyền H.Quỳnh Phụ đã “không biết việc xây dựng bức tượng” cao đến 30 m trên địa bàn, trong khi chính quyền xã An Mỹ cũng báo cáo “đã nhiều lần đôn đốc nhà chùa hoàn chỉnh hồ sơ nhưng nhà chùa không hợp tác”.

Chùa Sóc khi xây dựng đã không được Ban Tôn giáo và Sở Xây dựng Thái Bình cấp phép, 2 cơ quan này chỉ biết ở đây xây tượng Phật khi tượng đổ. Đây cũng là công trình quy mô lớn, giá trị đến vài chục tỉ đồng nhưng không được khảo sát xây dựng, không có giám sát thi công mà được xây bởi thợ thuê tại địa phương và Đà Nẵng.

Thông tin thêm về vụ việc, TTXVN đưa tin, theo Ban Tôn giáo tỉnh Thái Bình, trụ trì chùa Sóc từ năm 2010 đến nay là sư Thích Thiên Từ (39 tuổi, quê ở Đồng Tháp) nhưng chưa được Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Bình cho phép.Theo ông Thành, công trình chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm là công trình xây dựng, thực hiện không phải bằng ngân sách nhà nước. Công trình xây dựng này chưa được cấp phép xây dựng của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Công trình chưa được thẩm tra thiết kế xây dựng, cũng như thẩm định thiết kế bản vẽ thi công. Công trình không thực hiện quy trình quản lý chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng cơ bản.

Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình khẳng định việc tổ chức thực hiện xây dựng chùa với bức tượng cao gần 30m này về đồ án thiết kế, giám sát thực hiện, quản lý chất lượng… có vấn đề, vi phạm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Chính quyền xã An Mỹ cũng đã phát hiện ra những vi phạm này nhưng trong quá trình theo dõi, quản lý giám sát không kiên quyết bằng các quy định hành chính nên dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Việc xây dựng tự phát như thế này có phần trách nhiệm của các cấp quản lý, cơ sở địa phương, cơ quan chuyên môn mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã phân cấp về quản lý xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Ông Thành cho biết sẽ kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có biện pháp xử lý đối với cả đơn vị tư vấn thiết kế mà không đảm bảo được an toàn chất lượng công trình; đối với đơn vị thẩm tra mà không đảm bảo được quy định theo trình tự xây dựng cơ bản; Đối với đơn vị thi công cũng phải chịu tránh nhiệm về vấn đề này.

Ông cho biết sau khi tìm ra được nguyên nhân sự cố sập đổ tượng Phật, Sở sẽ quy trách nhiệm cho từng tổ chức tham gia hoạt động xây dựng cơ bản. Trách nhiệm vi phạm đến đâu, Sở sẽ xử lý đến đó.

Như tin đã đưa, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 7/7, bức tượng Phật chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm (thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã bị sập đổ, vỡ tan tành. Rất may, sự cố không gây thương vong đối với nhân công lao động. Thiệt hại vật chất khoảng 10 tỷ đồng.

Chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm là tổ hợp gồm công trình (tính từ dưới lên) gồm tòa Chánh điện (hình lục lăng), Đài Sen và tượng Phật xếp chồng nhau, có tổng chiều cao gần 30m. Dù thời gian xây dựng đã bước sang năm thứ 3 nhưng công trình chưa hoàn thiện.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: sập tượng phật