Tin mới

Nhiều tàu Trung Quốc cùng lúc bao vây dàn đội hình đâm tàu cá Việt Nam

Thứ hai, 23/06/2014, 19:37 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Các tàu của Trung Quốc chủ động dàn trận, bao vây đâm húc, tấn công tàu kiểm ngư 951 của Việt Nam gây hư hỏng nặng, cả hai mạn tàu đều bị móp méo.>> Cận cảnh tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam>> Trung Quốc lo ngại Việt Nam áp dụng Luật Biển>> Phát hiện máy bay "lạ" theo dõi tàu chiến Trung Quốc trên Biển Đông

 

(Tinmoi.vn) Các tàu của Trung Quốc chủ động dàn trận, bao vây đâm húc, tấn công tàu kiểm ngư 951 của Việt Nam gây hư hỏng nặng, cả hai mạn tàu đều bị bóp méo.

Theo tin tức từ Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố chiều nay 23.6. Theo Cục Kiểm ngư, sự việc xảy ra lúc 9 giờ 30 phút tại vùng biển Trung Quốc đang hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

Vào sáng nay trong khi lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tiếp tục triển khai đội hình, chủ động tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 để đấu tranh tuyên truyền. Khi các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư tiếp cận giàn khoan khoảng 11 hải lý thì 20 tàu hải cảnh và tàu đầu kéo của Trung Quốc đã dàn hàng ngang lao ra và tiến hành truy cản các tàu của Việt Nam. Cụ thể, tàu kiểm ngư số hiệu KN – 951 đã bị tàu kéo Trung Quốc số hiệu 284, 285 và tàu hải tuần 11 vây ép, tì đè vào mạn phải. Chưa dừng lại ở đó, tàu kéo Hữu Liên chạy với tốc độ cao đâm trực diện vào mạn phải, còn tàu kéo Tân Hải 285 đâm vào mạn trái.

Nhiều tàu Trung Quốc bao vây dàn đội hình đâm tàu cá Việt Nam. Ảnh VOV

Khi các tàu của Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 9,8 hải lý, lập tức 6 tàu của Trung Quốc đột ngột tăng tốc độ lao ra truy đuổi tàu Cảnh sát biển 4033 và luôn bám sát với khoảng cách 300m. Lúc 9 giờ 50 phút, khi tàu Cảnh sát biển 4033 và tàu Kiểm ngư 951 tiếp cận giàn khoan khoảng 9 hải lý, ngay lập tức 3 tàu của Trung Quốc, gồm tàu dịch vụ, tàu hải tuần 11 và tàu kéo mang số hiệu 284 đã lao ra truy cản và ép sát tàu Kiểm ngư 951 ở cự ly gần nhất khoảng từ 20 đến 30m.

Theo Cục Kiểm ngư, Trung Quốc đang duy trì ở giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 117 – 121 tàu các loại. Trong đó có 42 – 44 tàu hải cảnh, 14 – 15 tàu vận tải, 18 – 19 tàu kéo, 38 tàu cá vỏ sắt và 5 tàu quân sự.

Đến 10 giờ 30 phút, cuộc truy đuổi kết thúc, tàu Cảnh sát biển 4033 vẫn an toàn, còn tàu Kiểm ngư 951 bị hư hỏng nặng. Cả hai mạn tàu đều bị móp méo.

Q.Huy (TH)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news