Tin mới

Nhờ điều đặc biệt này, H'Hen Niê đã đột phá hơn 90 thí sinh khác, làm nên điều kỳ tích

Thứ ba, 18/12/2018, 10:01 (GMT+7)

Với những gì mà HHen Niê đã thể hiện, cô hoàn toàn xứng đáng đạt vị trí cao. Chưa kể ở phần trình diễn tại chung kết, chỉ với hành động đặc biệt này HHen Niê đã cho thấy sự khác biệt, đầy phá cách của mình.

Với những gì mà H'Hen Niê đã thể hiện, cô hoàn toàn xứng đáng đạt vị trí cao. Chưa kể ở phần trình diễn tại chung kết, chỉ với hành động đặc biệt này H’Hen Niê đã cho thấy sự khác biệt, đầy phá cách của mình.

Sáng 17/12, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 chính thức diễn ra tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam - H'Hen Niê đã tham gia tranh tài cùng hơn 90 người đẹp đến từ nhiều nước trên thế giới. Với nhan sắc nổi bật và thể hiện xuất sắc các phần thi do ban tổ chức đưa ra, chân dài Tây Nguyên đã được gọi tên vào Top 5 Miss Universe 2018. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có đại diện lọt vào sâu tại đấu trường nhan sắc vô cùng uy tín này.

H'Hen Niê lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2018. Kết quả này giúp cô vượt qua thành tích của đàn chị Thùy Lâm 10 năm trước - Ảnh: Internet

Với những gì mà H’Hen Niê đã thể hiện, cô hoàn toàn xứng đáng đạt vị trí cao. Chưa kể ở phần trình diễn tại chung kết, chỉ với hành động đặc biệt này H’Hen Niê đã cho thấy sự khác biệt, đầy phá cách của mình.

H'Hen Niê tỏa sáng và tạo ấn tượng tốt trong mắt công chúng với sự phá cách của mình qua cách lựa chọn trang phục - Ảnh: Internet

Tranh tài với hơn 90 thí sinh là đại diện xuất sắc của nhiều quốc gia trên thế giới, H'Hen Niê tạo được dấu ấn riêng nhờ phong cách ăn mặc không lẫn vào đâu được. Giữa dàn thí sinh mặc đầm dạ hội lấp lánh, đại diện Việt Nam tạo khác biệt bằng set đồ đầy cá tính, quần ống loe kết hợp với áo crop top đơn giản. 

Sự khác biệt tạo nên đẳng cấp của đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế - Ảnh: Internet

Dù dừng chân ở top 5 nhưng đại diện của Việt Nam đã tạo được ấn tượng khó phai trong mắt khán giả. 

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news