Tin mới

Nhọc nhằn vào tứ kết Asian Cup: HLV Nhật Bản nói gì về cuộc đối đầu ĐT Việt Nam?

Thứ hai, 21/01/2019, 23:00 (GMT+7)

Sau trận thắng nhọc nhằn trước Saudi Arabia ở vòng 1/8, HLV Nhật Bản - Hajime Moriyasu gây bất ngờ khi thổ lộ rằng ông cần dành những gì tốt nhất cho trận gặp Việt Nam.

Sau trận thắng nhọc nhằn trước Saudi Arabia ở vòng 1/8, HLV Nhật Bản - Hajime Moriyasu gây bất ngờ khi thổ lộ rằng ông cần dành những gì tốt nhất cho trận gặp Việt Nam.

Trang Twitter chính thức của Asian Cup dự đoán Nhật Bản có thể tái lập kì tích của năm 1992, 2000.

Trái với mọi dự đoán, trận "chung kết sớm" Asian Cup giữa Nhật Bản và Saudi Arabia diễn ra với thế trận vô cùng buồn ngủ. Kết quả, cú đánh đầu của trung vệ Takehiro Tomiyasu ở phút 20 đã mang về bàn thắng duy nhất, qua đó giúp "samurai xanh" giành quyền lọt vào tứ kết. Đối thủ của thầy trò Moriyasu Hajime chính là ĐT Việt Nam của HLV Park Hang-seo.

Đánh giá về trận thắng vừa qua, HLV Nhật Bản đánh giá khá cao đối thủ: "Điều quan trọng nhất là chúng chúng tôi đã chiến thắng để lấy vé đi tiếp. Saudi Arabia là đối thủ mạnh ở châu Á. Tôi yêu cầu các cầu thủ của mình phải chơi cực kỳ nhẫn nại trước họ. Chúng tôi phải đá trận tứ kết sau 2 ngày nữa. Chúng tôi tập trung vào việc phục hồi thể lực, cũng như chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp sắp tới".

Nhận xét về đối thủ sắp tới ở vòng tứ kết là Việt Nam, vị HLV này tỏ ra cực kỳ thận trọng và đánh giá cao người đồng nghiệp Par Hang-seo: "Việt Nam rất mạnh trong phòng ngự. Họ cũng rất vững vàng trong không chiến. HLV của họ rất tài năng và có rất nhiều kinh nghiệm. Không chỉ phòng ngự tốt, họ còn chơi tấn công rất nguy hiểm. Họ có rất nhiều cầu thủ giỏi, và tôi chắc chắn sẽ phải có sự thay đổi ở trận đấu này.

May mắn là chúng tôi đã giữ chân thành công được hầu như toàn bộ các cầu thủ của mình cho trận đấu quan trọng sắp tới với Việt Nam. Chúng tôi phải cực kỳ lưu ý trong việc phòng ngự, bởi các cầu thủ tấn công của Việt Nam rất nguy hiểm".

Trong khi đó, được hỏi về việc từng đánh bại U23 Nhật Bản ở Asiad 2018 liệu có giúp nhiều cho cuộc đối đầu sắp tới không, nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra e dè: "Hồi đấy, họ dùng toàn các cầu thủ U22. Bây giờ khác hoàn toàn.

Tuyến giữa của Nhật Bản chơi cực kỳ chặt chẽ. Tôi phải tìm được cách để hóa giải nó, dù sẽ rất khó khăn. Họ chơi bóng rất ăn ý và nhịp nhàng. Các cầu thủ của tôi phải biết cách tận dụng các cơ hội dù là nhỏ nhất. Đây là một thử thách cực kỳ khó khăn với đội tuyển Việt Nam".

Hiện Nhật Bản là đội giàu thành tích nhất Asian Cup với 4 lần vô địch trong lịch sử. Đội hình của “Samurai xanh” dự giải này, từng là đại diện duy nhất của châu Á giành quyền vào chơi ở vòng 1/8 World Cup 2018.

Theo Transfermarkt, đội hình tuyển Nhật Bản hiện tại có tổng giá trị lên tới 80,8 triệu euro (khoảng 2.136 tỷ đồng), chỉ kém Hàn Quốc (84,6 triệu euro).

Nhìn sang đội tuyển Việt Nam, tổng giá trị vỏn vẹn là 305.000 euro (8,06 tỷ đồng). Như vậy Nhật Bản có giá trị đội hình gấp tới… 265 lần Việt Nam.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news