Tin mới

Nhóm cướp dùng súng chống trả khi bị “hiệp sĩ Sài Gòn” truy bắt

Thứ bảy, 18/04/2015, 15:07 (GMT+7)

Khi bị các “hiệp sĩ” phát hiện, truy đuổi. Hai đối tượng cướp giật túi xách đã dùng súng điện chống trả.

Khi bị các “hiệp sĩ” phát hiện, truy đuổi. Hai đối tượng cướp giật túi xách đã dùng súng điện chống trả.

Theo tin tức từ CLB Săn bắt cướp TP Hồ Chí Minh cho biết, vào lúc, 22 giờ 00 phút, ngày 14/4. Nhóm "hiệp Sĩ Sài Gòn" gồm anh Lâm Hiếu Long, Lê Xuân Trường, Đỗ Công Tường và L.V.T (hiện đang công tác tại CATP) đang cùng lưu thông trên đường CMT8 thì phát hiện hai thanh niên đang điều khiển xe Honda Wave (màu xanh) mang biển soát 59X2 - 371.98 có biểu hiện khả nghi nên quyết định bám theo.

Nguyễn Quốc Huy cùng tang vật.

Sau hai giờ tìm kiếm “con mồi” qua nhiều tuyến đường. Đến 00 giờ, ngày 15/4, đến trước số 939 Hoàng Sa, P.11, Quận 3, chúng phát hiện chị Nguyễn Lê Thuỳ Yên (SN 1997 – trú tại Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) đang điều khiển xe cùng chiều đeo giỏ xách.

Lợi dụng sơ hở, tên ngồi trước ngay lập tức cho xe áp sát bên trái để cho đối tượng ngồi sau trườn người, đưa tay phải sang giật phăng chiếc giỏ xách rồi kéo ga tẩu thoát.

Khi phát hiện bị nhóm “hiệp sĩ” truy đuổi, hai đối tượng phóng xe với tốc độ rất cao. Mặc dù vậy, các “hiệp sĩ” kiên quyết bám đuổi, áp sát, trấn áp để giành lại tài sản cho người dân.

Chiếc túi xách nạn nhân.

Bị các “hiệp sĩ” truy đuổi gắt gao, tên ngồi phía sau giơ khẩu súng điện bắn vào phía "hiệp sĩ" và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Do chạy quá nhanh và bị truy đuổi, đến đường Cách mạng tháng 8 thì hai đối tượng bị “hiệp sĩ” ép xe và ngã ra đường. Cả hai đối tượng nhanh chân chạy bộ thoát thân vào hẻm nhỏ, mỗi người chạy một hướng.

"Hiệp sĩ" Long, Trường và Tường ngay lập tức khống chế tên ngồi trước và tóm gọn sau vào trăm mét truy bắt. Anh L.V.T truy bắt tên ngồi sau, đối tượng lập tức dùng súng điện bắn anh gây ngất tạm thời và trốn thoát vào con hẻm vắng. Qua khai thác thông tin ban đầu được biết đối tượng cầm lái khai tên Nguyễn Quốc Huy (SN 1999 – trú tại P.6, Quận Tân Bình) và đối tượng ngồi sau tên Trung (tên thường gọi). Ngay sau đó, nhóm "hiệp sĩ Sài Gòn" bàn giao đối tượng, phương tiện gây án, cùng tang vật là chiếc giỏ xách của nạn nhân. Khám xét bên trong giỏ xách của đối tượng ngồi sau thu giữ được bộ đoản phá khoá xe đa năng.

Video:

 

 

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

PV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news