Tin mới

Nhóm "hiệp sĩ" đội Săn Bắt Cướp TPHCM bắt gọn tên cướp điện thoại

Thứ ba, 13/10/2015, 10:12 (GMT+7)

Tên thanh niên giật điện thoại của một phụ nữ rồi tẩu thoát thì bị các hiệp sĩ bắt gọn và giao cho công an xử lý.

Tên thanh niên giật điện thoại của một phụ nữ rồi tẩu thoát thì bị các hiệp sĩ bắt gọn và giao cho công an xử lý.

Chiều 12-10, công an phường Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM đã tạm giữ nghi can cướp giật Mai Võ Trường Nhật, 18 tuổi, ngụ Q.11.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, chị Ngô Nguyễn Thụy Vy, 30 tuổi, ngụ Q.5 đang đứng trước nhà số 219 Bình Long, phường Bình Hưng Hòa A xem bản đồ trên điện thoại để tìm đường đi.

Đối tượng Mai Võ Trường Nhật tại đồn công an phường Bình Hưng Hòa. Ảnh: Đội SBC TP.HCM cung cấp

Nhật thấy chị Vy đang chăm chú nhìn vào điện thoại bên lề đường nên đã điều khiến xe máy tiếp cận sát chị Vy rồi giật chiếc điện thoại hiệu Sony Z3 và tẩu thoát.

Cùng lúc này, các hiệp sĩ gồm anh Lâm Hiếu Long, Nguyễn Trần Minh Dũng, Nguyễn Hoàng Nam, Lê Quang Bình, Đỗ Công Tường và Lê Xuân Trường đi trên đường Bình Long phát hiện vụ việc đã tăng ga đuổi theo.

Các xe đuổi nhau đến ngã tư Hòa Bình – Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, Q.Tân Phú thì xe của Nhật đâm vào xe của một người đi đường và bị các hiệp sĩ giữ lại. Nhật đã được bàn giao cho công an phường Bình Hưng Hòa A xử lý. Công an Q.Bình Tân tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nam Nam

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news