Tin mới

Nhóm thanh niên gặp ai chém nấy ở Nha Trang bị bắt

Thứ hai, 30/05/2016, 14:24 (GMT+7)

Chỉ vì vì bị đuổi đánh, nên Duy và Quynh gọi đồng bọn để trả thù. Tuy nhiên, khi không thấy các thanh niên cần tìm, nhóm của 2 người này đánh bất cứ ai mà mình gặp.

Chỉ vì vì bị đuổi đánh, nên Duy và Quynh gọi đồng bọn để trả thù. Tuy nhiên, khi không thấy các thanh niên cần tìm, nhóm của 2 người này đánh bất cứ ai mà mình gặp.

Theo báo Trí thức trực tuyến, sáng 30/5, thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đơn vị vừa bắt nhóm thanh niên gây ra vụ hỗn chiến khiến 5 người bị thương vào rạng sáng 29/5.

Theo đó, nhóm nghi can gồm Nguyễn Thành Duy, Bùi Ngọc Quynh, Đỗ Văn Lâm, Lê Duy Tấn, Đoàn Quang Sang, Đỗ Thanh Tịnh, Khưu Hưng Sinh, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Thịnh (cùng trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), Hồ Minh Hòa (ở TP Cam Ranh, Khánh Hòa) và một người tên Pháp (chưa rõ danh tính).

Nhóm thanh niên chém người bị bắt giữ. Ảnh: An Bình.

Theo thượng tá Kỳ, khoảng 2h30 ngày 29/5 tại bờ kè phía Nam (thuộc phường Xương Huân, TP Nha Trang) Duy và Quynh cùng các bạn gái đi dạo thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên đang ngồi nhậu tại đây.

2 thanh niên bị nhóm này đuổi đánh nên bỏ chạy về phòng trọ của mình tại khu vực cầu Hà Ra (phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang). Duy và Quynh gọi thêm nhóm bạn kể trên để đi trả thù. Sau khi thống nhất, các thanh niên lên 3 xe máy và mang theo 4 tuýp sắt, 1 con dao dài 40 cm.

Khi đến khu vực bờ kè không thấy các thanh niên gây sự, nhóm của Duy xông vào đánh 3 người đang ngồi nhậu tại đây. Đánh xong, các đối tượng tiếp tục đi tìm nhóm thanh niên trước đó để trả thù.

Đến khu vực dốc Vạn Hòa (thuộc phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang), nhóm này gặp anh Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Trung Anh nên xông vào dùng tuýp sắt và dao chém tới tấp. Khi anh Kiên và Anh gục xuống đất, các nghi can mới buông tha. Hai nạn nhân bị chém nhiều nhát vào đầu được mọi người đưa đi cấp cứu.

“Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Nha Trang đã tung toàn bộ lực lượng trinh sát truy bắt nhóm thanh niên gây án. Đến 11h30 ngày 29/5, nhà chức trách bắt được 10 thanh niên tham gia vụ chém người", thượng tá Kỳ cho biết.

Tại cơ quan công an, các nghi can thừa nhận toàn bộ hành vi. “Chỉ vì vì bị đuổi đánh, nên Duy và Quynh gọi đồng bọn để trả thù. Tuy nhiên, khi không thấy các thanh niên cần tìm, nhóm của 2 người này đánh bất cứ ai mà mình gặp”, một điều tra viên cho biết.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an