Tin mới

Nhóm thanh niên rủ nhau đi cướp taxi bằng xi lanh

Thứ năm, 05/06/2014, 14:08 (GMT+7)

Ngày 4/6, Công an Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ các đối tượng Nguyễn Đăng Nịnh (SN 1990), Nguyễn Văn Nam (SN 1987), Nguyễn Văn Phố (SN 1985, đều ở Đông Anh, Hà Nội) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Ngày 4/6, Công an Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ các đối tượng Nguyễn Đăng Nịnh (SN 1990), Nguyễn Văn Nam (SN 1987), Nguyễn Văn Phố (SN 1985, đều ở Đông Anh, Hà Nội) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 16 giờ ngày 29/5, Phố điện cho Nịnh rủ đi cướp tài sản của lái xe taxi để kiếm tiền tiêu xài. Nịnh rủ thêm Nam cùng tham gia vụ cướp. Cả bọn hẹn nhau ở quán bia, vừa nhậu vừa lên kế hoạch đi cướp.

Nhóm thanh niên rủ nhau đi cướp taxi bằng xi lanh

Tang vật vụ án

Vào 21h45 cùng ngày, anh Hồ Văn Hà (SN 1982, ở Hưng Yên) lái xe taxi Mai Linh đến đoạn cánh đồng thôn Lai Hoàng, Yên Thường, Gia Lâm.

Tại đây, Nam vẫy xe rồi lên ngồi ở ghế bên phải, Phố ngồi ở hàng ghế sau cầm xi lanh, Nam yêu cầu anh Hà chở về đường cánh đồng thôn Lai Hoàng rồi bảo lái xe dừng lại, chờ bạn đến đón.

Khi anh Hoàng dừng xe, Phố ngồi sau dùng tay trái vòng qua cổ anh Hà để giữ, tay phải cầm xi lanh khống chế tài xế.

Nam ngồi trên lục soát lấy được 1 điện thoại di động màu đen, hơn 900.000 đồng và gọi điện chỉ dẫn cho Nịnh thuê một xe taxi Chiến Thắng đến đón.

Nam rút chìa khóa xe và đưa cho anh Hà một chiếc bật lửa rồi đe dọa: "Khi tao đi rồi mới được ra lấy chìa khóa dưới đường".

Sau đó Nam, Phố lên xe taxi hãng Chiến Thắng cùng Ninh trốn thoát. Chiếc điện thoại Phố giữ lại và sử dụng cho đến khi bị bắt, còn số tiền cướp được chúng ăn tiêu hết.

 

Theo VNE

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news