Tin mới

Nhốt bạn tình vào nhà vệ sinh sau khi ân ái rồi cướp xe tay ga

Thứ sáu, 17/07/2015, 14:30 (GMT+7)

Sau khi “quan hệ”, Hạnh dùng dây dù trói nạn nhân, nhốt vào nhà vệ sinh. Sau đó, nghi can cướp xe tay ga, 2 điện thoại di động, 1,4 triệu đồng của bạn tình rồi bỏ trốn về Bình Dương.

Sau khi “quan hệ”, Hạnh dùng dây dù trói nạn nhân, nhốt vào nhà vệ sinh. Sau đó, nghi can cướp xe tay ga, 2 điện thoại di động, 1,4 triệu đồng của bạn tình rồi bỏ trốn về Bình Dương.

Tin tức trên báo An ninh thủ đô, ngày 17/7, Phòng CSĐT tội phạm trật tự xã hội, Công an tỉnh Bến Tre, cho biết, tối 16-7, đơn vị này đã phối hợp với Công an TP Bến Tre bắt khẩn cấp đối tượng Lý Hồng Hạnh (SN 1980, quê xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) đang tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Lý Hồng Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó Lý Hồng Hạnh tự tạo cho mình một tài khoản trên Facebook lấy tên giả là Nguyễn Thanh Hùng. Sau đó, Hạnh kết bạn và làm quen với Thu (SN 1986, ở phường 8, TP Bến Tre).

Sau nhiều lần trò chuyện trên mạng, Hạnh và Thu nhiều lần hẹn gặp nhau và nảy sinh tình cảm. Hạnh còn “nổ” là đang làm cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương. Tưởng thật, nên Thu đã tin những gì Hạnh nói và đem lòng yêu.

Liên quan đến vụ việc, báo Tri thức trực tuyến thông tin thêm, ngày 7/7 anh ta hẹn cô gái tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Bình Phú (TP Bến Tre) để "tâm sự". Đến khoảng 2h ngày 8/7, Hạnh hỏi mượn xe tay ga của Thu để đi ăn khuya.

Nghi ngờ người bạn mới quen, cô gái không đồng ý. Có chuẩn bị từ trước, Hạnh dùng dây dù trói nạn nhân, nhốt vào nhà vệ sinh. Sau đó, nghi can cướp xe tay ga, 2 điện thoại di động, 1,4 triệu đồng của bạn tình rồi bỏ trốn về Bình Dương.

Sau khi thoát khỏi nhà nghỉ, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Qua truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm này.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news